logo

Kể tên 2 vương quốc buôn bán nô lệ ở khu vực Tây Phi vào thời kì Trung Đại

Câu hỏi: Kể tên 2 vương quốc buôn bán nô lệ ở khu vực Tây Phi vào thời kì Trung Đại

Trả lời:

- 2 vương quốc buôn bán nô lệ ở khu vực Tây Phi vào thời kì Trung Đại là Ashanti và Dahomey


Vương quốc Ashanti

Vương quốc Ashanti là một đế quốc cổ xưa ở khu vực Bờ Biển Vàng (Gold Coast) của châu Phi, tồn tại từ thế kỷ XVII đến khi bị Anh xâm chiếm và thôn tính hoàn toàn vào năm 1896. Ashanti được thành lập bởi người Akan, một dân tộc bản địa của khu vực đó, và trở thành một trong những đế quốc mạnh nhất và phát triển nhất ở châu Phi vào thế kỷ XIX. Ashanti được biết đến với nền văn hóa và nghệ thuật phong phú, cũng như với việc sử dụng nô lệ trong sản xuất và buôn bán và đã tham gia vào thị trường nô lệ quốc tế trong thời kỳ đó.


Vương quốc Dahomey

2 vương quốc buôn bán nô lệ ở khu vực Tây Phi vào thời kì Trung Đại

Vương quốc Dahomey là một đế quốc cổ xưa nằm ở khu vực phía nam Bờ Biển Ngà (Ivory Coast) và Bénin ngày nay. Vương quốc này tồn tại từ thế kỷ XVII đến khi bị Pháp xâm chiếm và chiếm đóng vào giữa thế kỷ XIX. Vương quốc Dahomey nổi tiếng với việc sử dụng nô lệ trong sản xuất và buôn bán, cũng như với việc sử dụng quân đội nữ, gọi là "Những người vợ của vua" (Amazons), để bảo vệ đế quốc. Ngoài ra, vương quốc Dahomey còn có nền văn hóa và nghệ thuật phát triển, với những tác phẩm điêu khắc gỗ và đồ chơi bằng đồng đặc trưng.

icon-date
Xuất bản : 10/04/2023 - Cập nhật : 01/07/2023