Từ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong bài thơ trên, hãy viết một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về lối sống vô ơn bạc nghĩa trong xã hội ngày nay.
Từ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong bài thơ trên, hãy viết một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về lối sống vô ơn bạc nghĩa trong xã hội ngày nay. Trong đoạn văn có sử dụng thành phần phụ chú và phép thế (gạch dưới thành phần phụ chú và từ ngữ dùng làm phép thề).
Khép lại bài thơ “Ánh trăng”, Nguyễn Duy viết:
“ánh trăng im phăng phắc đủ cho ta giật mình.”
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (1)
huongtran92
05:08:10 06-Aug-2021
Viết đoạn nghị luận xã hội suy nghĩ của em về lối sống vô ơn bạc nghĩa trong xã hội ngày nay:
- Giải thích: “Uống nước nhớ nguồn” là gì? Vô ơn bạc nghĩa là gì? Tại sao phải “uống nước nhớ nguồn”?
- Giải thích: Thái độ đối với quá khứ chính là đạo lí “uống nước nhớ nguồn”, ân nghĩa thủy chung ... (trân trọng, ghi nhớ công lao của người đi trước, gìn giữ, phát huy những thành quả ...)
- Tại sao thế hệ trẻ cần phải có thái độ sống ân nghĩa với quá khứ?
- Biểu hiện về thái độ nhớ ơn, ân tình với quá khứ của thế hệ trẻ hiện nay (trong gia đình, nhà trường và xã hội).
- Thực trạng xã hội ngày nay tác động đến lối sống vô ơn bạc nghĩa như thế nào? Nguyên nhân)
- Liên hệ đến bản thân, đánh giá, nêu quan điểm
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?