154461 điểm
trần tiến
Trần Tiến
08:08:00 30-Aug-2021
Tìm các quan hệ từ trong các câu sau và xác định mối quan hệ của các quan hệ từ ấy: 17. Đêm hôm ấy, hai người ở dưới các vòm cây, và Đôn Ki-hô-tê bẻ một cành khô, rút cái mũi sắt ở chiếc cán gãy lắp vào làm thành ngọn giáo. (Xéc-van-téc) 18. Nếu đó là một giấc mơ thì tôi sẽ nguyện không bao giờ tỉnh giấc. 19. Hễ anh ấy có chuyện gì buồn là nó sẽ đến bên cạnh để an ủi ngay. 20. Tuy bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn.
Tìm câu rút gọn trong những câu sau và cho biết chúng có tác dụng gì? 1. Mọi thói quen xấu ta thường gặp hằng ngày, ở bất cứ đâu là thói quen vứt rác bừa bãi. Ăn chuối xong cứ tiện tay là vứt toẹt ngay cái vỏ ra cửa, ra đường… (Băng Sơn) 2. Tháng hai trồng cà, tháng ba trồng đỗ. (Tục ngữ) 3. Phượng xui ta nhớ cái gì đâu. Nhớ người sắp xa, còn đứng trước mặt…Nhớ một trưa hè gà gáy khan…Nhớ một thành xưa son uể oải… (Xuân Diệu)
1. Chép thuộc lòng bốn câu đầu bài thơ “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan. 2. Cho biết bài thơ “Qua Đèo Ngang” được sáng tác trong hoàn cảnh nào? Bài thơ viết theo thể thơ gì? Kể tên một văn bản khác cũng được viết theo thể thơ ấy, cho biết tên tác giả. 3. Trong đoạn thơ trên, tác giả đã vận dụng thành công thành ngữ “Chiều tà bóng xế”. Điều đó được thể hiện qua cụm từ nào? Nêu ý nghĩa của cụm từ đó. 4. Tìm và nêu tác dụng của các từ láy trong đoạn thơ vừa chép.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?