logo

Trình bày nội dung chính của các cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu (Kháng chiến chống quân Nam Hán, chống Tống, chống quân Mông - Nguyên, chống quân Thanh) về thời gian, địa điểm, đối tượng xâm lược, những trận đánh lớn, kết quả.

30 điểm

tranthithaohien

Lịch sử

Lớp 11

30đ

03:03:26 11-Mar-2024
Trình bày nội dung chính của các cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu (Kháng chiến chống quân Nam Hán, chống Tống, chống quân Mông - Nguyên, chống quân Thanh) về thời gian, địa điểm, đối tượng xâm lược, những trận đánh lớn, kết quả.
Trả lời

Tổng hợp câu trả lời (2)

_ღ Bé ღ_

11:03:43 11-Mar-2024

Lời giải: - Hoàn cảnh: + Năm 937, Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết hại. Ngô Quyền kéo quân ra Bắc để hỏi tội, Kiều Công Tiễn sai người cầu cứu nhà Nam Hán. + Năm 938, quân Nam Hán vượt biển sang xâm lược nước ta. + Sau khi tiêu diệt Kiều Công Tiễn, Ngô Quyền khẩn trương chuẩn bị chống xâm lược. Ông đã sai người đem cọc vạt nhọn đầu bịt sắt đóng ngầm ở vùng cửa biển - thuộc sông Bạch Đằng - Diễn biến chính: + Cuối năm 938, quân Nam Hán do Lưu Hoàng Tháo chỉ huy tiến vào cửa biển Bạch Đằng, Ngô Quyền cho thuyền nhỏ ra khiêu chiến, nhử quân giặc tiến vào sâu vào bãi cọc ngầm. + Khi thủy triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh tấn công, thuyền giặc va vào cọc nhọn, Lưu Hoằng Tháo tử trận. - Ý nghĩa: + Chiến thắng Bạch Đằng đã chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc, mở ra thời kỳ độc lập tự chủ lâu dài cho lịch sử dân tộc Việt Nam. + Thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, dũng cảm, bất khuất đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam. + Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các cuộc đấu tranh yêu nước sau này.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

quachhong

03:03:35 11-Mar-2024

- Kháng chiến chống quân Nam Hán: Diễn ra từ năm 111 TCN đến năm 39 TCN, đối tượng xâm lược là quân Nam Hán của Trung Quốc. Trận đánh lớn nhất là trận Bạch Đằng năm 39 TCN, kết quả là chiến thắng của Việt Nam. - Kháng chiến chống quân Tống: Diễn ra từ năm 1075 đến năm 1077, đối tượng xâm lược là quân Tống của Trung Quốc. Trận đánh lớn nhất là trận Bạch Đằng năm 1077, kết quả là chiến thắng của Việt Nam. - Kháng chiến chống quân Mông - Nguyên: Diễn ra từ năm 1258 đến năm 1288, đối tượng xâm lược là quân Mông - Nguyên của Trung Quốc. Trận đánh lớn nhất là trận Bạch Đằng năm 1288, kết quả là chiến thắng của Việt Nam. - Kháng chiến chống quân Thanh: Diễn ra từ năm 1673 đến năm 1789, đối tượng xâm lược là quân Thanh của Trung Quốc. Trận đánh lớn nhất là trận Ngọc Hồi - Đống Đa năm 1789, kết quả là chiến thắng của Việt Nam.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm