Tại sao trong tác phẩm Chí Phèo tác giả Nam Cao sử dụng ngôi kể thứ ba nhưng qua tác phẩm Lão Hạt lại đổi thành ngôi kể thứ nhất? Hãy so sánh điểm khác và giống nhau? Ngôi kể nào hay hơn? Và tác dụng ngôi kể của từng tác phẩm là gì
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (1)
Gấu xinh
09:10:45 16-Oct-2023
- Trong tác phẩm Chí Phèo tác giả Nam Cao sử dụng ngôi kể thứ ba vì:
Chí là nhân vật bị xã hội tha hóa một cách mạnh mẽ, thế nên ở đây Nam Cao sử dụng ngôi kể thứ ba để giảm tính căng thẳng của sự tha hóa đó. Không trực tiếp Chí là người ngộ ra cái xấu trong mình, cái xấu của Chí được tác giả chứng kiến cũng như bộc lộ tất cả bản chất của anh, để từ đó cho người đọc thấy rằng cái ác nên được nhìn nhận từ phía cá nhân tác giả.
- Trong tác phẩm Lão Hạc tác giả Nam Cao sử dụng ngôi kể thứ nhất vì:
Lão Hạc là người đại diện cho những cá nhân sở hữu lòng nhân hậu và tình thương dành cho động vật. Nam Cao sử dụng ngôi kể thứ nhất ở đây để cho người đọc nắm bắt được tâm trạng và hoàn cảnh của Lão và từ đó thấy được những chân thật và sự gần gũi xuất phát từ chính nhân vật tôi là Lão Hạc.
* So sánh điểm giống và khác nhau:
- Giống nhau:
+ Tạo ấn tượng đến độc giả bởi chi tiết sinh động.
+ Đều kể lại một sự vật sự việc hoặc một tình tiết li kì đến độc giả vô cùng cuốn hút.
- Khác nhau:
- Chí Phèo bằng ngôi kể thứ ba đã giúp người đọc gián tiếp hiểu được tâm trạng cũng như hành động của Chí Phèo, lời kể từ tác giả sẽ giúp sự tha hóa cũng như con quỷ dữ trong Chí Phèo được người đọc nhìn theo hướng nhẹ nhàng và cảm thông hơn.
- Lão Hạc được kể bằng ngôi thứ nhất nhằm đưa người đọc trực tiếp thấu hiểu được tâm tư tình cảm của Lão Hạc dành cho cậu Vàng, bởi những điều nhân văn đó cần được trực tiếp đưa người đọc đến những cảm xúc chân thật nhất từ nhân vật chính.
- Mỗi ngôi kể đều mang một sắc thái riêng để tạo nên thành công của tác phẩm:
+ Tác dụng của ngôi kể thứ ba trong tác phẩm Chí Phèo: Giúp Nam Cao có thể kể chuyện một cách linh hoạt, tư do những gì diễn ra với Chí Phèo.
+ Tác dụng của ngôi kể thứ nhất trong tác phẩm Lão Hạc: Cho người đọc thấy được lời thoại trực tiếp kể lại những gì đã chứng kiến, trải qua thể hiện suy nghĩ tình cảm của Lão Hạc, đồng thời độc giả sẽ nắm bắt tâm trạng nhân vật sâu sắc, sinh động, chân thật và gần gũi hơn.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?