Nguyên nhân: Vua Lê Chiêu Thống sai người sang cầu cứu nhà Thanh, nhà Thanh nhân cơ hội đem quân xâm lược nước ta để mở rộng lãnh thổ.
Diễn biến:
Cuối năm 1788: Tôn Sĩ Nghị chỉ huy 29 vạn quân chia làm 4 đạo tiến vào nước ta.
Ở Thăng Long quân Thanh cướp phá, vua Lê Chiêu Thống tìm cách trả thù báo oán.
Trước thế mạnh của giặc, ta rút khỏi Thăng Long, xây dựng phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn, cho người về Phú Xuân cấp báo.
Tháng 12/1788: Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế (Quang Trung) và lập tức tiến quân ra Bắc chia làm 5 đạo quân.
Đạo chủ lực do Quang Trung chỉ huy tiến thẳng ra Thăng Long.
Đạo thứ hai và thứ ba đánh vào Tây Nam Thăng Long.
Đạo thứ tư tiến ra Hải Dương.
Đạo thứ năm lên Lạng Giang chặn đường rút lui của giặc.
Đêm 30 Tết quân ta vượt sông Gián Khẩu tiêu diệt địch ở đồn tiền tiêu.
Sáng mồng 5 Tết ta đánh đồn Ngọc Hồi, Đống Đa > quân giặc bỏ chạy tán loạn, tướng giặc tự tử.
Trưa mồng 5 Tết Quang Trung cùng đoàn quân tiến vào Thăng Long.
Kết quả: 29 vạn quân Thanh bị tiêu diệt.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?