60 điểm
NguyenChiHieu
NguyenHieu
09:03:03 12-Mar-2022
Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) và cuộc khai thác thuộc địa lần hai (1919-1929) thực dân Pháp thực hiện ở Đông Dương đều cùng chung mục đích là A. Lôi kéo các nước thuộc địa vào chiến tranh đế quốc. B. Giữ vững quyền thống trị của Pháp ở thuộc địa. C. Thúc đẩy kinh tế thuộc địa phát triển. D. Bù đắp thiệt hại chiến tranh và làm giàu cho chính quốc.
Kế hoạch Nava được đề ra và thực hiện trong bối cảnh quân Pháp đang ở trong tình thế như thế nào? A. Nắm được quyền chủ động trên chiến trường B. Giữ thế cầm cự trên chiến trường C. Lâm vào thế bị động, phòng ngự D. Liên tục phản công nhưng đều thất bại
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?