Nêu rõ các tình huống có trong tác phẩm trên. Trong bài thơ “Lại bài viếng Vũ Thị”, vua Lê Thánh Tông (Tư Thành, 1460-1497) viết: “Nghi ngút đầu ghềnh tỏa khói hương, Miếu ai như miếu vợ chàng Trương.
Nêu rõ các tình huống có trong tác phẩm trên.
Trong bài thơ “Lại bài viếng Vũ Thị”, vua Lê Thánh Tông (Tư Thành, 1460-1497) viết:
“Nghi ngút đầu ghềnh tỏa khói hương, Miếu ai như miếu vợ chàng Trương.
Bóng đèn dầu nhẫn đừng nghe trẻ, Cung nước chi cho lụy đến nàng. ”
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (1)
nguyenduc
02:08:19 06-Aug-2021
Nêu rõ các tình huống có trong tác phẩm trên:
- Từ câu nói của bé Đản, Trương Sinh nghi ngờ vợ không chung thủy dẫn đến cái chết oan uổng của Vũ Nương.
- Khi bé Đản chỉ vào cái bóng trên vách và gọi đó lả cha, Trương Sinh nhận ra nỗi oan của vợ.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?