logo
Nêu cảm nhận của bản thân về hai câu thơ bằng 1 đoạn văn khoảng 8-10 câu Tiếng trống trường chênh chao khép lại mùa hoa nắng

92 điểm

minxxuu

Ngữ văn

Lớp 7

50đ

05:10:56 14-Oct-2023

Nêu cảm nhận của bản thân về hai
câu. thơ bằng 1 đoạn văn khoảng 8-10
câu. “tiếng trống trường chênh chao khép lại mùa hoa nắng “

Trả lời

Tổng hợp câu trả lời (1)

vy hoàng

09:10:56 16-Oct-2023

Hai câu thơ trên như là dấu hiệu cho sự kết thúc của một năm học dài. Khi những cố gắng, nỗ lực của các bạn trong một năm học vừa qua được ngừng lại để cho chúng ta nghỉ ngơi, chuẩn bị tâm lí tốt nhất cho một hành trình mới năm sau. Tiếng trống trường chênh chao chính là khi sẽ chẳng còn ai tới trường nữa. Các em học sinh cùng thầy cô sẽ tạm chia xa những khung cảnh quen thuộc, những âm thanh ngày ngày gắn bó với mình. Mùa hoa trắng cũng như là những kỉ niệm sẽ còn vấn vương lại mãi nơi đây để chúng ta nhớ về một tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng. Có lẽ, ai trong chúng ta cũng sẽ cảm thấy bồi hồi, xao xuyến khi nhớ về những tháng ngày được cắp sách tới trường, được học hành và vui chơi với bạn bè, với thầy cô. Tiếng trống trường chính là biểu tượng quen thuộc mỗi khi nhắc tới thời học sinh. Chính vì vậy khi tiếng trống trường chênh chao cũng chính là lúc lòng người chùng xuống, trầm ngâm với những suy nghĩ riêng của mình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm