Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi “Sơn bây giờ mới chợt nhớ ra là mẹ cái Hiến rất nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đầu ra tiên mà sắm áo cho can nữa.
Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu. hỏi “Sơn bây giờ mới chợt nhớ ra là mẹ cái Hiến rất nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đầu ra tiên mà sắm áo cho can nữa. Sơn thấy động lòng thương cũng như ban sáng Sơn đã nhớ thương đến em Duyên ngày trước vẫn chơi cùng với Hiền, đùa nghịch ở vườn nhà. Một ý nghĩ tốt bằng thoảng qua trong trị.” câu. 1:(1 điểm) Đoạn trích trên được trích trong văn bản nao? Ai là tác giả câu. 2: (1 điểm) Ý nghĩ tốt thoang qua trong trí .. thể hiện tinh cách gì của Sơn và Lan?.