logo

Hình dạng của thuỷ tức là?

Câu hỏi :

Hình dạng của thuỷ tức là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

[ĐÚNG NHẤT] Hình dạng của thuỷ tức là? (ảnh 4)

- Thủy tức là một polyp có kích thước nhỏ từ cùng một họ (Cnidaria) với hải quỳ và sứa biển. Trong khi hầu hết các loài cnidarian đều sống ở biển, thì thủy tức khác thường ở chỗ nó chỉ sống ở nước ngọt.

- Nó được mô tả lần đầu tiên bởi Antoni van Leeuwenhoek (1632–1723) trong một bức thư ông gửi cho Hiệp hội Hoàng gia vào ngày Giáng sinh năm 1702. Những sinh vật này từ lâu đã thu hút các nhà sinh vật học do khả năng tái sinh từ những mảnh nhỏ của chúng.

- Đáng chú ý, ngay cả các tế bào từ một thủy tức được phân tách bằng cơ học cũng có thể phục hồi và trong khoảng một tuần sẽ tập hợp lại hoàn chỉnh. Quá trình này xảy ra như thế nào các nhà khoa học vẫn chưa hiểu hoàn toàn.

=> Hình dạng của thủy tức là dạng trụ dài.

icon-date
Xuất bản : 03/04/2022 - Cập nhật : 16/10/2023