Câu 1 (trang 40 sgk Ngữ văn 6 tập 2)
Hãy tìm bố cục của bài văn "Vượt thác" của Võ Quảng theo trình tự miêu tả.
Soạn cách 1
Bố cục
Đoạn trích được chia làm 3 đoạn:
+ Đoạn 1: Từ đầu đến … chân thác nước
+ Đoạn 2: Tiếp đến … Cổ Cò.
+ Đoạn 3 : Còn lại
Soạn cách 2
Cảnh dòng sông và hai bên bờ được miêu tả thay đổi theo không gian, thời gian.
- Chặng 1 – dòng sông phẳng lặng, êm đềm, hai bên bờ bãi dâu bạt ngàn, chòm cổ thụ, núi cao.
- Chặng 2 - đoạn sông thác dữ, nước cao, vách đá cao.
- Chặng 3 - qua đoạn thác dữ, thấy đồng ruộng.
Vị trí quan sát: Trên chính con thuyền vượt thác, người quan sát có thể miêu tả chi tiết và chân thực nhất
Soạn cách 3
- Bố cục 3 phần:
+ Phần 1: “từ đầu …..thác nước”: bức tranh thiên nhiên trước khi vào trong thác.
+ Phần 2: “tiếp …… khỏi thác Cổ Cò: Con thuyền chao đảo khi đi qua chỗ thác dữ.
+ Phần 3: “còn lại”: Thuyền khi đã đi qua đoạn thác giữ.