logo

Hãy lựa chọn phương án đúng về lí do rừng được ví như lá phổi xanh của Trái Đất

Câu hỏi :

Hãy lựa chọn phương án đúng về lí do rừng được ví như lá phổi xanh của Trái Đất.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Con người và các sinh vật sống trên Trái Đất đều cần hô hấp để duy trì sự sống. Con người ta có thể nhịn đói 7 ngày, có thể không uống nước 3 ngày vẫn có thể sống nhưng không thể sống nếu thiếu Oxy trong quá 3 phút. Các loài vật khác cũng tương tự như vậy. Điều đó cho thấy Oxi có độ quan trọng rất quan trọng trong sự sống của muôn loài. Rừng có tác dụng trong việc điều chỉnh và cân bằng những lượng khí thải. Như CO, CO2 và khí để hô hấp O2. Bởi cây rừng sản sinh ra Oxi và hút khí Cacbonic. Rừng cây cân bằng lượng CO2 và O2 trong không khí.

Hãy lựa chọn phương án đúng về lí do rừng được ví như lá phổi xanh của Trái Đất

Bên cạnh đó thì quang hợp lại là quá trình ngược lại với hô hấp. Nếu hô hấp là hấp thụ O2 và thải ra CO2 thì quang hợp sẽ hấp thụ CO2 và thải ra O2. Đây là công việc, quá trình quen thuộc của thực vật trong các rừng cây xanh lá hay trên bất kỳ nơi nào. Bởi vậy, khi có những loài thải ra khí CO2 thì sẽ cần có những loài hấp thụ khí này. Để lượng khí O2 luôn được sản sinh mới mỗi giây, mỗi phút, cung cấp cho con người, động vật để duy trì sự sống.

Rừng cây cũng có sự trao đổi khí hành ngày, nên có thể ví rừng là một lá phổi. Rừng được ví như lá phổi xanh của Trái Đất do có khả năng quang hợp của cây xanh hấp thụ CO2 thải ra O2 giúp điều hoà khí hậu.

icon-date
Xuất bản : 09/10/2022 - Cập nhật : 09/11/2023