Bài 7. Khởi nghĩa nông dân ở đàng ngoài thế kỉ XVIII
Bài tập 3 trang 35 SBT Lịch Sử 8: Hãy chọn một thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII mà em yêu thích nhất và lập thẻ nhớ về nhân vật đó theo gợi ý dưới đây.
Lời giải ngắn nhất
(*) Tham khảo:
- Tên nhân vật: Hoàng Công Chất
- Năm sinh: 1706
- Năm mất: 1767
- Tóm tắt tiểu sử:
+ Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Hoàng Xá, huyện Thư Trì, trấn Sơn Nam Hạ, tỉnh Thái Bình, nay thuộc xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư.
+ Ông là một lãnh tụ nông dân kiệt xuất, dựng cờ khởi nghĩa chống lại chính quyền Lê – Trịnh, cứu giúp dân nghèo.
- Vai trò/ đóng góp của nhân vật:
+ Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân (ở vùng Tây Bắc) chống lại chính quyền Lê – Trịnh.
+ Đánh đuổi giặc Phẻ, giải phóng Mường Then (Mường Thanh), bảo vệ miền biên giới của Tổ quốc.
- Điểm em yêu thích từ nhân vật: lòng yêu nước, thương dân.
- Dấu ấn của nhân vật đến hiện nay:
+ Di tích Thành Bản Phủ (Điện Biên)
+ Đường Hoàng Công Chất (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Lời giải chi tiết
- Tên nhân vật: Nguyễn Danh Phương, còn gọi là Quận Hẻo.
- Năm sinh: 1738 - 1777
- tóm tắt tiểu sử: Ông tham gia khởi nghĩa Tế Bồng (1751) chống lại chiều đình Lê - Trịnh, sau khi thất bại ông tiếp tục trở thành thủ lĩnh của phong trào nông dân ở vùng Sơn Tây. Ông có nhiều chiến công vang dội tiêu biểu là hiến thắng đánh tan quân triều đình ở đồi Mèn (1755), giải phóng nhiều huyện, phủ và xây dựng căn cứ địa, tổ chức sản xuất, ổn định đời sống. Cuối cùng hy sinh trong trận chiến quân Lê - Trịnh 1777.
- Điểm em yêu thích từ nhân vật: lòng yêu nước, dũng cảm, thương dân.
- Dấu ấn của nhân vật đến hiện nay:
+ Dấu ấn nhân vật: Ông được ghi trong sử sách Việt Nam là một vị lãnh tụ tài ba, và được lập đền thờ tại (Vĩnh Phúc) cùng với tên các con đường ở các tỉnh như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội.