logo

Hãy cho biết nhận định: Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay đã được giải thích cụ thể trong đoạn đầu bài văn này như thế nào. | Câu 2 trang 37 Ngữ Văn 7


Soạn bài: Sự giàu đẹp của Tiếng Việt (soạn 2 cách)

Câu 2 (trang 37 Ngữ Văn 7 Tập 2)

Hãy cho biết nhận định: "Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay" đã được giải thích cụ thể trong đoạn đầu bài văn này như thế nào.

Soạn cách 1

Bằng nhận định :”Tiếng Việt có đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay” được minh chứng qua:

+ Hài hòa về âm hưởng, thanh điệu

+ Tế nhị, uyển chuyển trong đặt câu

+ Đủ khả năng để diễn đạt tình cảm, tư tưởng của người Việt

+ Đáp ứng được yêu cầu cuộc sống và văn hóa Việt

Soạn cách 2

Tác giả đã giải thích nhận định bằng việc đưa ra các bằng chứng:

+ Tiếng Việt hài hòa về mặt âm hưởng thanh điệu và uyển chuyển trong cách đặt câu

+ Tiếng Việt có đầy đủ khả năng diễn đạt tư tưởng tình cảm

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021