Câu 1 (trang 93-94 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1)
Lập ý cho các đề đã cho:
Lời giải
Đề | Xác định đối tượng biểu cảm | Các cảm xúc gắn với hồi tưởng, suy nghĩ hiện tại, mơ ước tương lai |
a | vườn nhà mình |
- mong nhớ tuổi thơ gắn bó với mảnh vườn cùng người thân. - buồn vì cuộc sống bộn bề, vội vã mọi người không có thời gian chăm sóc khu vườn. - mong muốn một cuộc sống chậm như đong đầy yêu thương, kỉ niệm hơn. |
b | con vật nuôi |
- cảm xúc buồn vui đan xen cũng như yêu thương khi nhớ lại kỉ niệm với con vật nuôi. - dặn lòng sẽ chăm sóc và đối đãi thật tốt với con vật nuôi mới. |
c | một người thân |
- biết ơn sự hi sinh, chăm sóc, tình cảm người thân dành cho mình. - sự yêu thương dành cho người thân. - sẽ cố gắng học tập để thành đạt, chăm sóc cho người thân của mình. |
d | mái trường nơi mình theo học |
- yêu mến khung cảnh, hình ảnh của ngôi trường - quý mến thầy cô giáo, yêu thương bạn bè. - biết ơn mái trường đã cho mình cơ hội, những bài học, ước mơ. |
Câu 2 (trang 95 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1)
Cho đề bài: Đâu còn tiếng ếch! với các gợi ý. Em hãy lựa chọn, sắp xếp, phát triển để có một dàn ý bài văn biểu cảm hợp lí.
Lời giải
- Em bỏ các ý: (a), (e), (g).
- Theo em nên lựa chọn và sắp xếp các ý theo mạch cảm xúc sau:
+ Ếch là người bạn của nhà nông, là giống vật có ích.
+ Ếch ăn các côn trùng, các thứ sâu hại lúa.
+ Hãy tưởng tượng khi đồng ruộng không còn có con ếch nào thì sẽ ra sao.
+ Trước đây cánh đồng làng em đêm đêm râm ran tiếng ếch, nay thì im ắng.