logo

Giải Lịch sử 7 Cánh diều Bài 6: Khái quát tiến trình lịch sử Trung Quốc

icon_facebook

Giải Lịch sử 7 Cánh diều Bài 6: Khái quát tiến trình lịch sử Trung Quốc ngắn gọn, hay nhất bám sát nội dung Sách giáo khoa Lịch sừ 7 theo chương trình Sách mới. Bài soạn bao gồm 5 câu hỏi được trả lời chính xác, giúp học sinh hiểu kĩ hơn về bài học


Câu hỏi trang 19 Lịch sử 7 Cánh diều

Đọc thông tin, hãy lập sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.

Lời giải 1

Từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, Trung Quốc đã trải qua các triều đại lớn:

Lý thuyết Khái quát tiến trình lịch sử Trung Quốc

- Từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, Trung Quốc có 5 vương triều là Đường, Tống, Nguyên, Minh, và Thanh.

+ Nhà Đường (618 - 907) được thành lập đầu thế kỉ VII, là giai đoạn phát triển thịnh vượng của lịch sử phong kiến Trung Quốc

+ Năm 960, Triệu Khuông Dẫn lập ra nhà Tống. Năm 1279, nhà Tống sụp đổ hoàn toàn.

+ Năm 1271, nhà Nguyên được thành lập.

+ Năm 1368, Chu Nguyên Chương, lập ra nhà Minh (1368 - 1644).

+ Năm 1644, Vương triều Thanh ở Trung Quốc thành lập.

- Từ thế kỉ XIX, nhà Thanh suy yếu và đối mặt với nguy cơ xâm lược của thực dân phương Tây.

Lời giải 2


Câu hỏi trang 21 Lịch sử 7 Cánh diều

Đọc thông tin và quan sát các hình 6.2, 6.3, hãy trình bày những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc thời Đường.

Lời giải 1

Những biểu hiện sự thịnh vượng của Trung Quốc thời Đường:

- Nhà nước được củng cố và hoàn thiện từ trung ương đến địa phương. 

- Khoa thi được tổ chức để tuyển chọn nhân tài làm quan

- Mở rộng lãnh thổ, đem quân xâm chiếm Nội Mông, chinh phục Tây Vực, xâm chiếm Triều Tiên, củng cố chế độ cai trị ở An Nam

- Miễn giảm sưu thuế, lấy ruộng đất công và ruộng đất bỏ hoang chia cho nông dân,...

- Gốm sứ và tơ lụa của Trung Quốc theo con đường tơ lụa đi đến tận phương Tây. 

- Thế kỉ VII và VIII, Trường An có nhiều người sinh sống, trong đó có cả người Nhật Bản, A-rập, Ba Tư, Hy Lạp.

Lý thuyết Sự thịnh vượng của Trung Quốc thời Đường (618 - 907)

- Năm 618, Lý Uyên khởi binh lập ra nhà Đường.

Vua Đường Thái Tông (tranh vẽ)

a) Tình hình chính trị thời Đường:

- Bộ máy nhà nước được củng cố, kiện toàn chặt chẽ từ trung ương đến địa phương.

- Nhà Đường xâm lược các nước như là vùng Nội Mông, Tây Vực, bán đảo Triều Tiên,... giúp mở rộng lãnh thổ Trung Quốc.

b) Tình hình kinh tế thời Đường: phát triển tương đối toàn diện.

- Nông nghiệp phát triển mạnh nhờ vào việc: giảm tô thuế, bớt sưu dịch; thực hiện chế độ quân điền và áp dụng những kĩ thuật canh tác vào sản xuất như chọn giống, xác định thời vụ,….

- Thủ công nghiệp phát triển đa dạng với các xưởng sản xuất được tổ chức có quy mô lớn; có nhiều sản phẩm nổi tiếng như: gốm sứ, tơ lụa, giấy, đồ đồng…

- Thương nghiệp phát triển thịnh đạt, hoạt động giao lưu buôn bán được mở rộng.

+ Hình thành “con đường tơ lụa” trên đất liền và trên biển.

+ Hình thành nhiều đô thị lớn, tiêu biểu là Trường An…

Thương nhân trên con đường Tơ lụa (tranh vẽ)

Lời giải 2

Nhà Đường áp dụng chế độ quân điền, chia ruộng đất nông dân, giảm thuế khoá.

- Thủ công nghiệp thời Đường cũng phát triển đa dạng với các xưởng sản xuất được tổ chức có quy mô lớn với nhiều sản phẩm nổi tiếng

- Trong thương mại, Trung Quốc thu hút một lượng lớn thương nhân từ nhiều khu vực thông qua cả “con đường Tơ lụa” trên bộ và trên biển.

- Vào giữa thế kỉ VIII, thành Trường An là đô thị lớn nhất thế giới.


Câu hỏi trang 23 Lịch sử 7 Cánh diều

Đọc thông tin và quan sát các hình 6.4, 6.5, hãy mô tả sự phát triển kinh tế Trung Quốc thời Minh, Thanh

Lời giải 1

Sự phát triển kinh tế dưới thời Minh-Thanh:

- Nông nghiệp: 

+ Gia tăng cả về diện tích, năng suất và sản lượng. 

+ Các vua đầu triều Minh-Thanh thường giảm thuế khóa, chia ruộng đất cho nông dân, chú trọng thủy lợi. 

+ Luân canh cây trồng, nhập nhiều giống mới, xây nhiều đồn điền chuyên trồng ngũ cốc, chè, bông…

- Thủ công nghiệp: 

+ Phát triển. Nhiều mặt hàng nổi tiếng: tơ lụa, đồ sứ, đóng thuyền, làm giấy,...

+ Xưởng thủ công xuất hiện khắp nơi, chủ yếu ở thành thị, hình thành khu vực chuyên môn hóa sản xuất

- Thương mại: 

+ Buôn bán trong và ngoài nước phát triển mạnh. 

+ Thương nhân Trung Quốc đen hàng hóa, trao đổi buôn bán với thế giới. 

+ Cuối triều Minh, sang triều Thanh, hoạt động buôn bán với bên ngoài bị hạn chế

Hoạt động thương mại ở Trung Quốc thời Thanh bị cấm đoán. Mầm mống Tư bản chủ nghĩa xuất hiện nhưng không phát triển được.

Lý thuyết Kinh tế Trung Quốc thời Minh, Thanh dưới thời Minh, Thanh

- Kinh tế Trung Quốc phát triển cả về quy mô và trình độ sản xuất.

+ Nông nghiệp: phát triển đa dạng, quy mô diện tích đất canh tác được mở rộng.

+ Thủ công nghiệp: thời Minh, Thanh phát triển trên với quy mô ngày càng lớn, được chuyên môn hoá và sử dụng nhiều nhân công.

+ Thương nghiệp. Nền sản xuất hàng hoá được mở rộng. Có sự giao lưu buôn bán trong và ngoài nước.

Lời giải 2

Hệ thống thuỷ lợi được mở rộng.

- Hoạt động sản xuất nông nghiệp phát triển đa dạng

- Thủ công nghiệp thời Minh, Thanh phát triển trên nhiều lĩnh vực

- Thời Minh, Thanh hoạt động trao đổi, buôn bán phát triển với quy mô lớn.

- Về thương mại: Nền sản xuất hàng hoá được mở rộng.


Luyện tập 1 trang 12 Lịch sử 7 Cánh diều

 Hãy lập bảng theo mẫu dưới đây và điền nội dung về tình hình kinh tế của Trung Quốc thời Đường và Minh, Thanh.

Lời giải 1

Lời giải 2


Vận dụng 2 trang 12 Lịch sử 7 Cánh diều

Hãy tìm hiểu về một vị vua sáng lập triều đại ở Trung Quốc trong giai đoạn thế kỉ VII- XIX và giới thiệu với các bạn cùng lớp.

Lời giải 1

Lời giải 2

Đường Thái Tông tên thật Lý Thế Dân, là vị hoàng đề thứ hai của triều đại nhà Đường. Triều đại của ông được xem như biểu mẫu để so sánh với tất cả các triều đại sau và các quân chủ đời sau đều bắt buộc phải học tập. Triều đại của Thái Tông đạt được đã đặt nền móng vững chắc cho triều đại sau này trở thành thời đại hoàng kim nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc

icon-date
Xuất bản : 22/10/2024 - Cập nhật : 24/10/2024

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads