logo

Bài 2 trang 43 Địa Lí 8


Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

Bài 2 trang 43 Địa Lí 8:

Hãy nêu những điểm giống và khác nhau của hai con sông Hoàng Hà và Trường Giang.

Lời giải:

- Giống nhau:

Đều là hai con sông lớn của Đông Á bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng chạy về phía đông và đổ ra biển thuộc Thái Bình Dương ( Hoàng Hải và biển Đông Trung Hoa)

Nguồn cung cấp nước chủ yếu của hai con sông đều do bằng tuyết tan và mưa mùa hạ

Ở hạ lưu đều bồi đắp thành những đồng bằng châu thổ rộng lớn, màu mỡ

Chế độ nước : Đều có lũ lớn vào cuối hạ đầu thu và cạn vào đông xuân

- Khác nhau:

Sông Trường Giang

Sông Hoàng Hà

Có chiều dài lớn hơn, bồi đắp cho đồng bằng Hoa Trung và đổ ra biển Hoa Đông

Có chiều dài nhỏ hơn, bồi đắp cho đồng bằng Hoa Bắc và đổ ra biển Hoàng Hải

Chế độ nước tương đối hài hòa vì ở trung và hạ lưu sông chảy qua phần phía nam Trung Quốc với khí hậu cận nhiệt đới gió mùa

Về mùa hạ có mưa nhiều và mùa đông nước cạn đi so 3 lần so với thời khì mùa nước lũ

Chế độ nước thất thường gây ra nhiều thiệt hại lớn vì chảy qua các vùng khí hậu khác nhau

Về mùa đông lưu lượng nước rất nhỏ, nhỏ gấp 88 lần so với mùa hạ lưu lượng nước rất lớn do tuyết và băng tan ở thượng nguồn

Xem toàn bộ Giải Địa 8: Bài 12. Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021