logo

Bài 3 trang 117 sgk Địa lí 12


Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp

Bài 3 (trang 117 sgk Địa lí 12)

Chứng minh rằng ngành công nghiệp của nước ta có sự phân hoá về mặt lãnh thổ. Tại sao lại có sự phân hoá đó?

Lời giải:

- Ở Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng và phụ cận là một trong những khu vực có mức độ tập trung cao nhất

- Ở Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ hình thành một số dải công nghiệp có hướng chuyên môn hóa rất đa dạng

+ Một số ngành non trẻ nhưng phát triển mạnh như khai thác dầu khí, sản xuất điện, phân đạm từ khí

 + Các trung tâm công nghiệp hàng đầu cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Biên           Hòa, Vũng Tàu,…

- Duyên hải miền Trung với mức độ thấp hơn. Dọc ven biển có rải rác một số trung tâm công nghiệp, quan trọng nhất là Đà Nẵng

- Các khu vực còn lại nhất là khu vực miền núi công nghiệp chậm phát triển, phân bố rời rạc

Nguyên nhân:

- Những nơi mà có tài nguyên thuận lợi, thị trường lớn, lao động dồi dào thì hầu như là những vùng công nghiệp phát triển

- Các vùng công nghiệp chậm phát triển do sự thiếu đồng bộ của các nhân tố như thị trường, lao động, tài nguyên, tài nguyên, đặc biệt là giao thông vận tải

Xem toàn bộ Giải Địa 12: Bài 26. Cơ cấu nghành công nghiệp

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021