logo

Giải Câu 8 trang 28 SBT GDCD 8


Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Câu 8 trang 28 SBT GDCD 8

Lan và Huệ đang tranh luận với nhau. Lan cho rằng chỉ ở những nước phát triển mới có những cái hay, cái đẹp, những thành tựu đáng cho ta học tập, còn ở những nước lạc hậu, nước nghèo thì không có gì đáng cho ta học tập, nếu ta học tập họ thì chỉ làm nước ta lạc hậu đi mà thôi. Huệ thì cho rằng ngay cả những nước lạc hậu cũng có những điều đáng cho ta học tập.

Câu hỏi

1/ Em tán thành ý kiến của bạn nào? Vì sao?

2/ Hãy kể một số thành tựu về mọi mặt của các nước đang phát triển mà em biết (về kinh tế, văn hoá, công trình tiêu biểu; về phong tục, tập quán tốt đẹp).

Lời giải:

1/ Tán thành ý kiến của Huệ vì các nước nghèo, lạc hậu về kinh tế cũng có những điều, những thành tựu tốt đẹp đáng học tập.

2/ Khi nói đến những món cuộn ở Nhật, thì mọi người ai cũng nghĩ đến sushi đầu tiên. Với những nguyên liệu như cá, tôm, cơm, rong biễn, mè.. thì món này hầu như ai cũng có thể ăn được cả. Khi ăn người ta thưởng chấm nước tương hoặc wasabi.

Trung Quố́c: Vạn lý trường thành, Chùa Vân Nam - Trung Quốc

Xem toàn bộ: Giải SBT GDCD 8. Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021