logo

Giải Câu 7 trang 69 SBT GDCD 8


Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

Câu 7 trang 69 SBT GDCD 8

Điệp và Hường cùng dạo chơi trong công viên thành phố. Thấy mấy bông hoa hồng đẹp mắt, Hường dừng lại định ngắt, nhưng Điệp ngăn lại: "Không nên ngắt hoa trong công viên, Hường ạ". Chần chừ một lúc, rồi Hường vẫn cứ ngắt một bông. Ngắt xong, Hường nói với Điệp: "Tại mình thích quá Điệp ạ! Với lại, ngắt một bông hoa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, phải không?"

Câu hỏi:

1 / Em có nhận xét gì về việc làm của Hường?

2/ Nếu là em, trong trường hợp này em sẽ đồng tình hay can ngăn bạn mình

Lời giải:

1/ việc làm của Hường là không đúng, vì Vườn hoa trong công viên là thuộc về lợi ích công cộng, là nơi để mọi người cùng thưởng thức cảnh đẹp. Mỗi người khi dạo chơi trong công viên cần tôn trọng, không ngắt hoa để giữ gìn vẻ đẹp chung của công viên phục vụ cho lợi ích chung của thành phố, của xã hội.

2/ Em sẽ kiên quyết ngăn hành vi của bạn em lại và giải thích cặn cẽ cho bạn hiểu để bạn sửa chữa.

Xem toàn bộ: Giải SBT GDCD 8. Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021