logo

Giải Câu 13 trang 24 SBT GDCD 8


Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

Câu 13 trang 24 SBT GDCD 8

Mẹ Na mới mua cho Na một chiếc xe đạp để đi học. Kể từ khi Na có xe mới, ngày nào Quy - cô bạn cùng lớp, cũng đi học cùng Na, và Na rất vui được chở bạn trên chiếc xe đạp của mình. Nhiều bạn ở lớp thấy thế cho rằng Quy và Na thân nhau và ca ngợi tình cảm tốt đẹp giữa hai bạn. Nhưng khi tâm sự với một số bạn, Quy nói: "Thân gì đâu, tớ cũng chẳng thích gì cái Na, chẳng qua tớ hay đi với nó để được nó chở đi học thôi !"

Câu hỏi:

1/ Em suy nghĩ gì về tình bạn của Quy và Na trong trường hợp trên?

2/ Em sẽ góp ý cho Quy như thế nào?

3/ Hãy kể một số trường hợp quan hệ tình bạn kiểu vụ lợi, thiếu chân thành mà em biết?

Lời giải:

1/ Tình bạn của Quy và Na là tình bạn không trong sáng, lành mạnh.

2/ Quy là người thiếu chân thành và vụ lợi trong quan hệ tình bạn. Quy không nên lợi dụng bạn, phải chân thành, quý mến, giúp đỡ bạn trong cuộc sống thì mới là người bạn tốt.

Xem toàn bộ: Giải SBT GDCD 8. Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021