logo

Bài C6 trang 11 sgk Vật lý 7


Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Bài C6 (trang 11 sgk Vật Lý 7)

Ban đêm, dùng một quyển vở che kín bóng đèn dây tóc đang sáng, trên bàn sẽ tối, có khi không thể đọc sách được. Nhưng nếu dùng quyển vở che đèn ống thì ta vẫn đọc sách được. Giải thích vì sao lại có sự khác nhau đó?

Lời giải:

Giải thích sự khác nhau:

- Do bóng đèn dây tóc là nguồn sáng hẹp nên khi dùng vở che thì ánh sáng từ nguồn sáng không truyền được đến trang sách, khiến trang sách bị bóng tối và không đọc được.

- Còn bóng đèn ống là nguồn sáng rộng hơn nên khi dùng vở che thì trên trang sách vẫn nhận được 1 phần ánh sáng của đèn ống, lúc này xuất hiện bóng nửa tối → vẫn có thể đọc được.

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Vật lý 7

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 31/07/2021