logo

Em hãy nêu một số cách phòng tránh bị xâm hại

Hiện nay, vấn đề xâm hại là một trong những chủ đề nóng và luôn gây xôn xao đến con người, không chỉ những hậu quả mà chúng mang lại vô cùng nghiêm trọng mà còn ảnh hưởng rất nhiều tới con người. Em hãy nêu một số cách phòng tránh bị xâm hại để đưa ra các giải pháp phòng chống bị xâm hại hiệu quả nhất đến với mọi người để cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

Câu hỏi: Em hãy nêu một số cách phòng tránh bị xâm hại

Cách phòng tránh bị xâm hại

Trả lời:

* Một số cách phòng tránh bị xâm hại

- Thứ nhất, không đi nhờ hay nghe lời người lạ

- Thứ hai, đi học về đúng giờ, không đi linh tinh đến khi trời tối

- Thứ ba, không đi vào những nơi vắng vẻ, ít người qua lại

- Thứ tư, không ở những nơi kín một mình hoặc với người không quen biết

- Thứ năm, không nhận những lời giúp đỡ gì của người lạ.

----------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những thông tin thú vị qua câu hỏi Em hãy nêu một số cách phòng tránh bị xâm hại. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

icon-date
Xuất bản : 18/01/2023 - Cập nhật : 22/04/2024