Câu hỏi: Em hãy cho biết vì sao khối lượng hạt nhân nguyên tử có thể coi là khối lượng của nguyên tử
Lời giải:
Electron là một hạt hạ nguyên tử mang điện tích âm. Nó có thể tự do (không liên kết với bất kỳ nguyên tử nào) hoặc liên kết với hạt nhân của nguyên tử. Các mức năng lượng của electron trong nguyên tử được biểu diễn bằng các vỏ hình cầu có bán kính khác nhau. Điện tích đơn vị được định nghĩa là điện tích trên một electron độc thân
- Ta có:
+ Khối lượng 1 proton = 1 neutron = 1amu
+ Khối lượng 1 electron = 0,00055 amu
=> Khối lượng electron nhỏ hơn rất nhiều so với khối lượng proton và neutron
=> Có thể bỏ qua khối lượng của electron hay khối lượng hạt nhân nguyên tử có thể coi là khối lượng của nguyên tử
- Ví dụ: Xét nguyên tử helium có 2p, 2n và 2e
+ Khối lượng nguyên tử = 2p + 2n + 2e = 2.1 + 2.1 + 2.0,00055 = 4,0011 ≈ 4
+ Khối lượng hạt nhân = 2p + 2n = 2.1 + 2.1 = 4