Câu hỏi: Em ấn tượng với thành tựu nào nhất trong văn hóa Phục Hưng? Vì sao?
Lời giải:
Thành tựu mà em ấn tượng nhất là "thuyết nhật tâm" của Cô-péc-ních, G. Bru-nô, G. Ga-li-ê.
- Thuyết nhật tâm chứng minh 2 quan điểm: Trái Đất hình tròn và Trái Đất quay xung quanh mặt trời. Điều này đã đối lập hoàn toàn với giáo hội Thiên chúa trước đây cho rằng Trái Đất là trung tâm của vũ trụ.
- Học thuyết này đã tạo nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ của các ngành khoa học và nghiên cứu thiên văn ở các giai đoạn sau này.
- Mặc dù những người theo học thuyết Mặt trời là trung tâm đều bị giáo hội xử tử nhưng họ vẫn khẳng định mạnh mẽ quan điểm của mình cho đến những giây phút cuối cùng trên giàn thiêu: “dù sao Trái Đất vẫn quay”.
Sự ra đời của thuyết nhật tâm
Trong giai đoạn từ năm 1508 đến năm 1514, Copernicus viết một chuyên luận thiên văn ngắn gọi là “Commentariolus”, đặt nền tảng cho hệ thống nhật tâm. Tác phẩm này không được công bố khi Copernicus còn sống, nhưng ông đã lưu hành một số bản viết tay và gửi cho bạn bè. Trong chuyên luận, Copernicus xác định chính các thứ tự của các hành tinh đã biết vào thời kỳ đó. Ông cho rằng, các hành tinh chuyển động quanh Mặt trời, trong khi Mặt trời đứng yên. Sử dụng kết quả quan sát của mình và nhiều nhà nghiên cứu khác, Copernicus đã ước tính chu kỳ quỹ đạo của mỗi hành tinh quay quanh Mặt trời tương đối chính xác: Sao Thủy (88 ngày), Sao Kim (225 ngày), Trái đất (một năm), Sao Hỏa (1,9 năm), Sao Mộc (12 năm), và Sao Thổ (30 năm).