logo

Đuông dừa sống ở đâu?

Đông dừa là loại ấu trùng có màu trắng, kích thước của chúng thường to bằng ngón tay trỏ hoặc thậm trí có thể to bằng ngón chân cái. Chúng thường được sinh sản vào mùa thu và phát triển thành ấy trùng và bọ trong khoảng 100 ngày. 


1. Đuông dừa sống ở đâu?

Đông dừa là một loài ấu trùng thường được biết đến tên mà con mọt cỏ. Chúng thường sinh sống ở trong các thân cây dừa, ngoài ra bạn cũng có thể tìm thấy chúng ở các cây rau, cây rọ. Nhưng đa phần chủ yếu vẫn là ở những cây xơ mục. 

Bạn có thể tìm thấy chúng nhiều nhất ở Bến Tre, vùng miền Tây Việt Nam vì đây là vùng trồng nhiều dừa nhất cả nước. Để bắt được loại côn trùng này, bạn chỉ cần tìm chúng ở những cành dừa bị héo khô vì đó là nơi đuông dừa đang phá hoại. Bạn chỉ cần áp tai vào thân dừa cũng có thể nghe thấy tiếng đục khoét bên trong. 

Chúng có hình dạng giống những con sâu non màu trắng và mềm mũm mĩm. Đuông dừa trưởng thành nhất sẽ có chiều dài khoảng từ 3 đến 5 cm. 

>>> Xem thêm: Đuông dừa là ấu trùng của con gì?


2. Đặc điểm hình ảnh con đuông dừa

Cũng như các loài khác, đuông dừa cũng có loài đực và loài cái. 

Cách nhận biết giống loài cũng khá đơn giản. Nếu là con đực, chúng sẽ có một nhúm lông tơ màu vàng nhạt ở trên đầu vòi, còn con cái thì không. 

Đuông dừa sống ở đâu

Đông dừa cái không có lớp tơ giống như con đực bởi đến mùa sinh sản, con cái sẽ phải dùng vòi đọc lỗ vào thân cây dừa để đẻ trứng, trứng đuông dừa thường có màu trắng và thon dài như hạt gạo, kích thước chỉ khoảng 2mm. Trứng sau khi đẻ sẽ nở trong 3 - 4 ngày. 


3. Con đuông dừa có vòng đời như thế nào?

Khác với loài bọ cánh cứng, đuông dừa có vòng đời gồm 5 giai đoạn phát triển:

- Giai đoạn 1:

+ Con cái khi trưởng thành sẽ tìm đến ngọn hoặc thân cây để đẻ trứng, mỗi lần sinh sản chúng thường đẻ khoảng 200 trứng. 

- Giai đoạn 2: 

+ Trứng sau khi đẻ sẽ nở ra ấu trùng trong khoảng từ 3 đến 4 ngày, ở giai đoạn này ấu trùng có màu trắng hoặc màu vàng nhạt, không có chân, đầu có màu nâu đỏ. 

- Giai đoạn 3: 

+ Ở giai đoạn này đuông dừa đã trưởng thành và cơ thể có thể đạt từ 40 - 50mm với cơ thể béo mập. 

- Giai đoạn 4: 

+ Trong khoảng từ 50 - 70 ngày, chúng sẽ tạo kén và trở thành nhộng. 

- Giai đoạn 5:

+ Sau khoảng 15 - 20 ngày trong kén, sau khi trưởng thành chúng sẽ phá kén và bay ra ngoài để tìm bạn tình và tiếp tục vòng đời của chúng. 

-------------------------------

Trên đây Top lời giải đã giúp bạn tìm hiểu Đuông dừa sống ở đâu? cùng một số thông tin mà bạn cần biết về con đuông dừa. Nếu bạn chưa từng ăn thì hãy mua về chế biến khi có cơ hội nhé. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ có ích với bạn. 

icon-date
Xuất bản : 11/06/2022 - Cập nhật : 04/11/2022