logo

Động vật nào có khả năng phóng điện

Một số động vật lạ trên thế giới có khả năng tự phát ra điện để chúng tự vệ hay tìm kiếm con mồi, điều đặc biệt là khả năng kỳ lạ này không hề khiến chúng bị thương. Một số động vật có khả năng phóng điện như: Cá chình điện, cá mũi voi, cá đuối, thú mỏ vịt, ong bắp phương tây, tắc kè, con nhím, con nhện, cá mập. 

Cùng Top lời giải tìm hiểu sau về các loài động vật có khả năng phóng điện trên nhé!


1. Cá chình điện

Cá chình điện (hay còn gọi là lươn điện) sống ở vùng Amazon, với đặc trưng là các cơ quan đặc biệt chuyên phóng điện. Ngoài ra, loài động vật lạ này còn sử dụng xung điện yếu hơn để xác định vị trí của con mồi, tương tự cách định vị tiếng vang của dơi và cá heo.

[CHUẨN NHẤT] Động vật nào có khả năng phóng điện
Cá chình điện là một loại động vật lạ tự cách điện. (Ảnh minh họa)

Một con cá chình điện có thể dài 2,4 m và nặng gần 23 kg, lớn hơn nhiều so với con mồi của chúng dưới nước. Do đó, dòng điện với hiệu điện thế lên tới 650 V được phóng ra có thể ít tác động đến chính loài cá này hơn so với con mồi.

Tuy nhiên, khi không ở môi trường nước, một con cá chình điện có thể nhạy cảm hơn với sức mạnh của chính nó. Nhà nghiên cứu Jason Gallant của Đại học bang Michigan, Mỹ từng nghe đến các trường hợp chúng có biểu hiện co giật khi bị kéo lên từ dưới nước. Nhiều khả năng dòng điện của chúng không dễ dàng biến mất qua không khí, mà thay vào đó di chuyển qua lớp da ướt và gây sốc hơn. Trên thực tế, các nhà khoa học chưa thực sự tìm ra nguyên nhân cá chình điện không chịu ảnh hưởng trước chính dòng điện chúng phóng đi.


2. Cá mũi vo

Cá mũi voi thuộc nhóm cá điện có nguồn gốc từ châu Phi. Do thị lực kém, cá mũi voi phải tìm kiếm thức ăn và điều hướng môi trường xung quanh bằng cách tạo ra một điện trường qua đuôi mà cơ thể chúng vẫn không hề bị ảnh hưởng của dòng điên này. Sau đó, cá sẽ cảm nhận mọi sự thay đổi xung quanh với chiếc cằm thon dài. Cơ quan này nhạy cảm đến nỗi cá mũi voi có thể biết được sự khác biệt giữa những con rệp sống và chết được chôn sâu 2cm dưới đáy biển.


3. Thú mỏ vịt

Bí ẩn về cách thú mỏ vịt bắt mồi vào ban đêm, với mắt - tai - lỗ mũi đều đóng từng làm đau đầu các nhà khoa học trong nhiều năm. Sau đó, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, không giống như bất kỳ loài động vật có vú khác, thú mỏ vịt sử dụng các xung điện phát ra bởi con mồi để có được bữa ăn.

[CHUẨN NHẤT] Động vật nào có khả năng phóng điện (ảnh 3)
Thù mỏ vịt - động vật lạ với chiếc mỏ săn mồi 'thần kỳ'. (Ảnh minh họa)

Mỏ của thú mỏ vịt chứa gần 40.000 cảm biến điện giúp khoanh vùng con mồi, trong khi đó, cơ thể của thú mỏ vịt lại tự có khả năng cách điện để không bị ảnh hưởng từ các cảm biến điện. Vì vậy, khi các loài thú mỏ vịt dùng mũi đào xuống dưới cùng của dòng nước, bộ phận tích điện dò ra những dòng điện nhỏ xíu này, cho phép chúng tìm ra con mồi sống từ vật thể vô tri vô giác, mà chính cơ thể chúng lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng của dòng điên này.


4. Cá đuối

Một số cá đuối ngoài việc có thể phát hiện các điện trường còn có thể sản xuất điện. Điện áp cá đuối tạo ra thay đổi theo kích thước của chúng, cá đuối nhỏ tạo ra ít hơn 10 volt và những cá thể lớn hơn có khả năng tạo ra đến 220 volt.

[CHUẨN NHẤT] Động vật nào có khả năng phóng điện (ảnh 4)
Động vật lạ ở Thái Bình Dương tự phát điện. (Ảnh minh họa)

Khi cá đuối bị đe dọa bởi một động vật săn mồi chính là lúc chúng phóng điện ra mà cơ thể chúng vẫn không hề bị ảnh hưởng của nguồn điện, dường như khi đó cơ thể của loài con cá này hoàn toàn được cách điện. Cá đuối điện cũng có thể sử dụng độ nhạy về điện để phát hiện động vật săn mồi, tìm bạn tình và giao tiếp với nhau.


5. Ong bắp cày phương Đông

Không giống như hầu hết các loại ong bắp cày thường tránh hoạt động trong thời điểm nóng nhất trong ngày, ong bắp cày phương Đông- một loài động vật kỳ lạ hoạt động năng suất nhất khi Mặt trời lên cao nhất để chuyển hóa ánh sáng Mặt trời thành điện năng.


6. Tắc kè

Khả năng leo trèo của tắc kè một phần là do lực tĩnh điện trên các miếng đệm ngón chân của tắc kè. Tuy nhiên, nguồn điện mà tắc kè sở hữu chỉ giúp chúng tăng khả năng leo trèo trên các bề mặt nhẵn và không có khả năng tấn công kẻ thù.


7.  Con nhím 

Loài nhím sử dụng cấu trúc được gọi là cơ quan thụ cảm điện trong miệng của chúng để tìm thức ăn. Chúng có thể thu nhận các xung điện do con mồi như côn trùng và sâu phát ra.

Kết luận: Đây là câu trả lời cho câu hỏi động vật nào có khả năng phóng điện, các động vật phóng điện mạnh nhất thế giới gồm cá chình điện, cá đuối điện, lươn điện, cá mập, ong bắp cày, cá mập, tắc kè, thú mỏ vịt, nhím…


8.  Con nhện

Nhện phủ lên mạng nhện của chúng một loại keo đặc biệt để thu hút các hạt tích điện . Lực hút mạnh đến mức những mạng nhện vô hồn này sẽ thực sự di chuyển về phía trước để bám vào con mồi đang bay.

Những mạng nhện này cũng bị thu hút bởi các chất ô nhiễm trong không khí, có nghĩa là nhện giúp làm sạch không khí hơn ngoài việc diệt trừ sâu bọ.


9.  Cá mập

Tất cả các loài cá mập đều có thể phát hiện ra điện trường nhờ hàng trăm đến hàng nghìn lỗ nhỏ trên đầu chứa đầy thạch dẫn điện. Kỹ năng này rất hữu ích ở vùng biển xanh thẳm, nơi con mồi có thể đang ở xa hoặc đang tự ngụy trang.

Cảm biến điện của cá mập tỏ ra nhạy cảm nhất trong thế giới động vật, có khả năng phát hiện độ dốc điện áp nhỏ bằng một phần tỷ vôn.


10. Loài động vật nào có khả năng phóng điện mạnh nhất?

Có nhiều loài vật có khả năng phóng điện theo bản năng hoặc bẩm sinh, nhưng loài cá chình điện sống ở khu vực rừng Amazon là động vật có khả năng phóng điện mạnh nhất.

[CHUẨN NHẤT] Động vật nào có khả năng phóng điện (ảnh 5)

Cá chính điện có hình dáng dài, hình trụ, không vảy và thường có màu nâu xám (đôi khi có mặt dưới màu đỏ), chình điện có thể dài tới 2,75 mét và nặng 22 kg.

Cơ quan phóng điện của cá chình điện chính nằm ở mặt lưng, nó kéo dài nửa giữa cơ thể từ ngay sau đầu đến giữa đuôi. Cơ quan này tạo ra các xung điện áp cao làm choáng váng con mồi và ngăn chặn những kẻ săn mồi. 

Một con cá chính điện trưởng thành có thể phóng ra nguồn điện lên đến 600V, bạn có thể hình đúng cường độ dòng điện đó lớn như thế nào, một bóng đèn tròn chỉ cần cường độ điện là 220V, một con chình điện có thể phóng tới 600V mà còn ở dưới nước. Nếu bị cá chình điện tấn công, con người cũng có thể tử vong vì dòng điện này.

icon-date
Xuất bản : 07/10/2021 - Cập nhật : 25/05/2023
/* */ /* */
/*
*/