logo

Đối với các hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà chúng ta cần phải làm gì?

Ngược đãi ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình là hành vi đối xử một cách tàn nhẫn, trái với lẽ phải, với đạo đức của cháu đối với ông bà, của con đối với bố mẹ. Vậy đối với các hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà chúng ta cần phải làm gì? Hãy cùng Toploigiai tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Câu hỏi: Đối với các hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà chúng ta cần phải làm gì?

A. Lên án, phê phán, tố cáo.

B. Nêu gương.

C. Học làm theo.

D. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.

Trả lời:

Đáp án đúng: A. Lên án, phê phán, tố cáo.

Đối với các hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà chúng ta cần phải lên án, phê phán, tố cáo.

>>> Xem thêm: Các hành vi: Đánh chửi bố mẹ, vô lễ với ông bà vi phạm điều gì?

Giải thích của giáo viên Toploigiai lí do chọn đáp án A

Quyền và nghĩa vụ của con cháu được pháp luật quy định rõ có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà, có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà đặc biệt khi cha mẹ, ông bà đau ốm, già yếu. 

Ngược đãi ông bà, cha mẹ, người có công nuôi dưỡng mình là hành vi đối xử một cách tàn nhẫn, trái với lẽ phải, với đạo đức của cháu đối với ông bà, của con đối với bố mẹ. Đối với các hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà chúng ta cần phải lên án, phê phán, tố cáo. 

Đối với các hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà chúng ta cần phải làm gì?

Như vậy, đối với hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ tùy vào hành vi, mức độ vi phạm sẽ có những hình thức xử phạt khác nhau qua đó thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Con cháu phải thể hiện bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ để chăm sóc, phụng dưỡng những người đã sinh thành, nuôi dưỡng mình. Văn hóa Việt Nam nhấn mạnh lòng hiếu thảo và sự kính trọng của con, cháu trong quan hệ ứng xử với ông bà, cha mẹ của mình. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, mỗi người khi giữ các vai trò đều ý thức, nắm rõ được quyền và nghĩa vụ của mình để tránh việc xao nhãng, không làm tròn bổn phận hoặc vô tình vi phạm pháp luật. Quan trọng nhất, mỗi người trong chúng ta cần ý thức được giá trị của gia đình – tổ ấm thiêng liêng để cũng nỗ lực thực hiện tốt những vai trò của mình.

Về nguyên nhân, cần chỉ ra sự giáo dục không tốt từ phía phụ huynh, vấn đề của cảm xúc của đứa trẻ hoặc sự kết hợp của cả hai nguyên nhân. Vấn đề lớn ngày nay là sự giáo dục mà trẻ em nhận được không hoàn toàn đúng đắn và lý tưởng. Các bậc cha mẹ không biết cách giáo dục con cái của mình như chính trường học đang xảy ra. Hiện tại, trẻ em có mọi thứ chúng yêu cầu và muốn, do đó gây ra các vấn đề nghiêm trọng về hành vi, chẳng hạn như gây hấn bằng lời nói đối với cha mẹ của chúng

icon-date
Xuất bản : 20/08/2022 - Cập nhật : 02/12/2022