Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Ngọn nến Vũ Đình Hạnh: Xác định thể thơ của văn bản. Chỉ ra những từ ngữ diễn tả hành động của “hoa” và “điều” trong hai khổ thơ đầu. Nêu tác dụng của biện pháp điệp từ được sử dụng trong các dòng thơ sau. Hai dòng thơ sau gợi cho anh/chị suy nghĩ gì?
Ngọn nến - Vũ Đình Hạnh
Biết chất hương từ mưa
biết lọc màu từ nắng
hoa làm nên say đắm
giữa mảnh vườn hoang sơ.
Muốn tiếng mình bay xa
diều lên phải đón gió
hết chao nghiêng chao ngửa
mới ngang tầm trời mây.
Thân mảnh mai hao gầy
ngọn nến kia toả sáng
muốn làm nên chút nắng
phải đốt mình nên thôi!
Hà Nội, 4-1993
(Trích Tuyển tập Thơ Việt Nam 1975 – 2000, NXB Hội Nhà văn, 2001, tr.71)
Câu 1. Xác định thể thơ của văn bản.
Câu 2. Chỉ ra những từ ngữ diễn tả hành động của “hoa” và “điều” trong hai khổ thơ đầu.
Câu 3. Nêu tác dụng của biện pháp điệp từ được sử dụng trong các dòng thơ sau:
Biết chắt hương từ mưa
biết lọc màu từ nắng
hoa làm nên say đắm
giữa mảnh vườn hoang sơ.
Câu 4. Hai dòng thơ sau gợi cho anh/chị suy nghĩ gì?
muốn làm nên chút nắng
phải đốt mình nên thôi!
Câu 1.
Thể thơ của văn bản là: Ngũ ngôn.
Câu 2.
Những từ ngữ diễn tả hành động của “hoa” và “điều” trong hai khổ thơ đầu là: “chắt hương”, “lọc màu”, “đón gió”, "chao nghiêng chao ngửa".
Câu 3.
Biết chắt hương từ mưa
biết lọc màu từ nắng
hoa làm nên say đắm
giữa mảnh vườn hoang sơ.
→ Tác dụng của biện pháp điệp từ “Biết”, “từ” được sử dụng trong các dòng thơ sau là: Tạo nhịp điệu và làm cho câu thơ thêm sinh động, hấp dẫn hơn đồng thời nhấn mạnh được thông điệp mà tác giả muốn truyền tải.
Câu 4.
muốn làm nên chút nắng
phải đốt mình nên thôi!
Hai dòng thơ trên giúp em hiểu ra rằng muốn khẳng định mình thì phải tự mình làm nên điều đó, cố gắng hết sức với những đam mê hoài bão của bản thân để thành công hơn.
----------------------------------
Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Ngọn nến Vũ Đình Hạnh. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập.