logo

Đọc hiểu Đợt tuyệt chủng thứ sáu

Sự đa dạng sinh học đang ngày càng suy giảm do hành động đốt nhiên liệu cũng như chặt phá rừng phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của cá nhân con người, nếu cứ tiếp tục lạm dụng với tần suất lớn thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tự nhiên và tự giết chết chính tương lai chúng ta. Cùng Toloigiai đến với bài Đọc hiểu Đợt tuyệt chủng thứ sáu nhé!

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi

Đọc hiểu Đợt tuyệt chủng thứ sáu - ảnh 1

Câu hỏi đọc hiểu Đợt tuyệt chủng thứ sáu

Câu 1. Theo tác giả, nguyên nhân nào làm cho nồng độ CO2 trong không khí ngày nay tăng cao ?

Câu 2. Câu nói của Ulf Riebesell cho chúng ta tin rằng điều gì sẽ xảy ra trong tương lai ?

Câu 3. Tác dụng của phép tu từ trong câu văn sau: “Từ khi khởi đầu cách mạng công nghiệp, loài người đã đốt đủ các loại nhiên liệu hóa thạch: than đá, dầu khí và khi đốt tự nhiên, thải thêm 365 tỷ tấn khi carbon vào trong bầu khí quyển" ?

Đọc hiểu Đợt tuyệt chủng thứ sáu - ảnh 2

Trả lời câu hỏi

Câu 1. 

- Theo tác giả, nguyên nhân làm cho nồng độ CO2 trong không khí ngày nay tăng cao là việc con người đốt nhiên liệu quá nhiều để phục vụ cách mạng công nghiệp và việc chặt phá rừng 

Câu 2.

- Câu nói của Ulf Riebesell cho chúng ta tin rằng trong tương lai sẽ bị giảm sự đa dạng sinh học, một số tổ chức hữu cơ có khả năng chịu đựng cao sẽ trở nên đông đúc hơn, nhưng sự đa dạng nói chung sẽ bị tổn thất. Đây là điều đã xảy ra trong tất cả những thời điểm của các đợt tuyệt chủng hàng loạt lớn

Câu 3.

- Biện pháp tu từ trong đoạn trích: Liệt kê

- Tác dụng: chỉ ra sự đa dạng của nhiên liệu hoá thạch, việc đốt phá rừng mà con người đã sử dụng và đồng thời làm tăng tính nghiêm trọng của những hành động sẽ ảnh hưởng đến tương lai con người

icon-date
Xuất bản : 14/11/2023 - Cập nhật : 14/11/2023