logo

Đáp án thi 80 mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước (Tuần 2)

Cuộc thi trực tuyến 80 mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước diễn ra từ 12/4 - 08/05/2021. Cuộc thi nhằm chào mừng 80 năm thành lập đội. Sau đây là đáp án tham khảo cuộc thi.


Đáp án thi 80 mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước - Tuần 2

1. Ngày 1/6/1954, tại chiến khu Việt Bắc tờ báo đầu tiên của Đội thiếu niên Tháng Tám ra đời với tên gọi là:

A. Báo Tiền Phong Thiếu Nhi

B. Báo Tiền Phong Thiếu Niên

C. Báo Thiếu Niên Tiền Phong

D. Báo Thiếu Nhi Tiền Phong

2. Hồ Văn Mên là con em của quê hương:

A. Bình Dương

B. Bình Phước

C. Đồng Nai

D. Thành phố Hồ Chí Minh

3. Đội TNTP Hồ Chí Minh sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, xứng đáng là người kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vẻ vang của Đảng và Bác Hồ kính yêu”. Điều này thể hiện qua ý nghĩa của:

A. Huy hiệu măng non

B. Khăn quàng đỏ của Đội viên

C. Tên gọi Đội TNTP Hồ Chí Minh

D. Khẩu hiệu của Đội

4. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra nghị quyết cho Đội Thiếu niên Tiền phong, Đội Nhi đồng được mang tên Bác Hồ kính yêu ngày tháng, năm, nào?

A. Tháng 9/1969

B. Tháng 12/1969

C. Tháng 5/1970

D. Tháng 1/1970

5. Vừ A Dính hy sinh trong giai đoạn kháng chiến chống.

A. Thực dân Pháp

B. Đế quốc Mỹ

C. Bành trướng Bắc Kinh

D. Phong kiến

6. Bức tượng anh Kim Đồng đang tung con chim sáo bay lên, được dựng ngay tại ngôi mộ của anh trong dịp:

A. Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập đội TNTP Hồ Chí Minh

B. Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập đội TNTP Hồ Chí Minh

C. Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập đội TNTP Hồ Chí Minh

D. Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập đội TNTP Hồ Chí Minh

7. Ngày 2/9/1969 Bác Hồ từ trần. Trong nỗi đau thương mất mác này, thiếu nhi cả nước đã long trọng mở đợt sinh hoạt chủ đề:

A. Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại, chăm học chăm làm xứng đáng cháu ngoan trò giỏi

B. Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại, chăm học chăm làm phấn đấu cháu ngoan Bác Hồ

C. Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại, chăm học chăm làm xứng đáng là con ngoan trò giỏi

D. Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại, chăm học chăm làm xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ

8. Phụ trách Sao là ai?

A. Thầy Cô Tổng phụ trách Đội

B. Thầy Cô giáo viên chủ nhiệm

C. Là đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

D. Tất cả đều sai

9. Vừ A Dính là người dân tộc:

A. Nùng

B. Mường

C. Mông

D. Tày

10. Khẩu hiệu Đội: “Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại – Sẵn sàng” được Hội nghị lần thứ 23 của Ban chấp hành Trung Ương Đoàn quyết định thống nhất trong thời gian nào?

A. Tháng 6/1975

B. Tháng 6/1977

C. Tháng 6/1976

D. Tháng 6/1978

11. Quê hương đầu tiên của phong trào Đội:

A. Pắc Bó

B. Cao Bằng

C. Nghệ An

D. Cả 3 đều đúng

12. “Hải Thượng Lãn Ông” là hiệu của một danh y . Tên thật của ông là gì?

A. Lê Hữu Trác

B. Hòa Đà

C. Nguyễn Bá Tĩnh

D. Tuệ Tĩnh

13. Bài thơ "Nam quốc sơn hà" là của:

A. Lê Đại Hành

B. Nguyễn Trãi

C. Lý Thường Kiệt

D. Lý Chiêu Hoàng

14. “Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức cho thiến niên, nhi đồng làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành con ngoan, trò giỏi, bạn tốt, công dân tốt, trở thành Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh”. Điều này thể hiện:

A. Mục đích của tổ chức Đội.

B. Tính chất của tổ chức Đội

C. Nhiệm vụ của tổ chức Đội.

D. Chức năng của tổ chức Đội.

15. Bác Tôn Đức Thắng đã trao cho tổ chức Đội lá cờ thêu dòng chữ bên dưới trong dịp nào:

“Vâng lời Bác dạy

Làm nghìn việc tốt

Chống Mỹ cứu nước

Thiếu niên sẵn sàng”

A. Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1966)

B. Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1971)

C. Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1976)

D. Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1981)

16. Khi tập hợp các đội hình, khẩu lệnh của chỉ huy là:

A. “Chú ý - Toàn chi Đội tập hợp”

B. “Chú ý - Chi Đội tập hợp”

C. “Toàn chi Đội tập hợp”

D. “Chi Đội tập hợp”

17. Mộ của Kim Đồng được đội viên cả nước xây dưng vào năm nào:

A. 1985

B. 1986

C. 1987

D. 1988

18. Trong trường học hoặc ở địa bàn dân cư có từ bao nhiêu chi đội trở lên thì thành lập liên đội?

A. 2 chi đội

B. 3 chi đội

C. 4 chi đội

D. 5 chi đội

19. Cờ Đội có nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Ở giữa có huy hiệu Đội. Đường kính của huy hiệu Đội bằng bao nhiêu phần chiều rộng của cờ?

A. 2/5

B. 1/5

C. 2/4

D. 1/4

20. Giải thưởng Lê Quý Đôn dành để khen tặng các học sinh giỏi. Ông Lê Quý Đôn là:

A. Nhà toán học

B. Nhà thiên văn học

C. Kỹ sư

D. Nhà bác học

icon-date
Xuất bản : 25/04/2021 - Cập nhật : 27/04/2021