logo

Con nào khác nhất trong số các loài vật sau?

Câu hỏi :

Con nào khác nhất trong số các loài vật sau:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

- Trong số các loài vật: chó, lợn, gấu và gà thì con vật khác biệt nhất là con gà. Lý do là phân loại theo khoa học thì gà là loài động vật thuộc lớp chim trong khi những con vật khác đều thuộc lớp thú.

- Lớp chim và lớp thú là hai nhóm động vật khác nhau được phân loại dựa trên các đặc điểm sinh học và di truyền.

Con nào khác nhất trong số các loài vật sau?

Lớp Chim

Lớp Thú

- Động vật có xương sống- Động vật có xương sống
- Thích nghi cao với sự bay lượn và các điều kiện sống khác nhau- Tổ chức cơ thể cao nhất
- Toàn thân phủ lông vũ, chi trước đã biến đổi thành cánh và có mỏ - sừng- Toàn thân phủ một lớp lông mao, bộ răng phân hóa gồm răng cửa, răng nanh và răng hàm
- Phổi có các ống khí và các mảng túi khí giúp tham gia hô hấp- Tim có 4 ngăn,  thú là động vật hằng nhiệt
- Tim có 4 ngăn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể, chim là động vật hằng nhiệt- Thú có hiện tượng mang thai và nuôi con bằng sữa mẹ
- Trứng có vỏ đá vôi, được ấp nở ra nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ- Bộ não phát triển, thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não
icon-date
Xuất bản : 17/04/2023 - Cập nhật : 30/06/2023