logo

Có bao nhiêu ý sau là đúng khi nói về các vi sinh vật cực đoan?

Vi sinh vật là những sinh vật đơn bào có kích thước nhỏ, không quan sát được bằng mắt thường mà phải sử dụng kính hiển vi. Nó bao gồm cả virus, vi khuẩn, archaea, vi nấm, vi tảo, động vật nguyên sinh,....Vậy có bao nhiêu ý sau là đúng khi nói về các vi sinh vật cực đoan? Hãy cùng Toploigiai trả lời câu hỏi nhé!


Câu hỏi: Có bao nhiêu ý sau là đúng khi nói về các vi sinh vật cực đoan?

(1) Là nhóm vi sinh vật có khả năng sống được trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt.

(2) Hầu hết chúng thuộc nhóm Archaea.

(3) Chúng có khả năng chịu được độ mặn rất cao nhưng lại không thể sống ở dưới đáy biển sâu.

(4) Đa số chúng là sinh vật nhân thực.

A. (1), (3).               B. (1), (5).                 C. (1), (2).                   D. (4), (5).

Đáp án đúng: C. (1), (2).

Các ý đúng khi nói về các vi sinh vật cực đoan là nhóm vi sinh vật cực đoan là nhóm vi sinh vật có khả năng sống được trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt và hầu hết chúng thuộc nhóm Archaea.


Giải thích lí do chọn C là đáp án đúng

Cổ khuẩn hoặc Vi sinh vật cổ (danh pháp khoa học: Archaea) là một nhóm các vi sinh vật đơn bào nhân sơ. Chúng không có nhân tế bào hay bất cứ bào quan nào trong tế bào chất. Các vi sinh vật cực đoan là nhóm vi sinh vật có khả năng sống được trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt và hầu hết chúng thuộc nhóm Archaea.

Có bao nhiêu ý sau là đúng khi nói về các vi sinh vật cực đoan?

Câu hỏi vận dụng về vi sinh vật cực đoan

Câu hỏi: Vi sinh vật cực đoan là gì?

Lời giải: Các vi sinh vật cực đoan là nhóm vi sinh vật có khả năng sống được trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt và hầu hết chúng thuộc nhóm Archaea.

Câu hỏi: Archaea là gì?

Lời giải: Archaea là danh pháp khoa học của vi khuẩn cổ hay cổ khuẩn. Chúng cũng là sinh vật đơn bào sinh vật đơn bào. Archaea và vi khuẩn có lịch sử tiến hóa khác nhau, cũng như sự khác biệt đáng kể về di truyền, con đường trao đổi chất, thành phần của thành tế bào và màng tế bào của chúng.

Câu hỏi: Vi khuẩn cổ hay cổ khuẩn là gì?

Lời giải: Vi khuẩn cổ hay cổ khuẩn (danh pháp khoa học: Archaea) là một nhóm các vi sinh vật đơn bào nhân sơ. Chúng không có nhân tế bào hay bất cứ bào quan nào trong tế bào chất. 

icon-date
Xuất bản : 09/10/2022 - Cập nhật : 19/11/2022