logo

Chương trình tích hợp là gì?

Câu trả lời đúng nhất: Chương trình tích hợp là chương trình giáo dục của Việt Nam được tích hợp với chương trình nhập khẩu của nước ngoài. Những kiến thức mới trong chương trình nước ngoài sẽ được bổ sung trực tiếp vào môn học hoặc thông qua một môn học mới. Tuy nhiên, vẫn đảm bảo được sự cô đọng và giảm tải nội dung. Những kiến thức trùng lặp giữa hai chương trình sẽ được ưu tiên dạy theo chương trình nước ngoài, nhằm đồng nhất kiến thức của trẻ. 

Để hiểu rõ hơn về chương trình tích hợp, mời các bạn cùng Top lời giải tìm hiểu nội dung dưới đây!


1. Chương trình tích hợp là gì?

Chương trình tích hợp (song bằng) đang là một sự lựa chọn rất tốt cho các bạn học sinh THPT có ý định đi du học. Về bản chất, chương trình tích hợp là chương trình giáo dục của Việt Nam được tích hợp với chương trình nhập khẩu của nước ngoài. Các nội dung kiến thức của chương trình nước ngoài không có trong chương trình Việt nam sẽ được dạy bổ sung trong môn học hoặc bổ sung bằng môn học mới.

Các nội dung kiến thức trùng lặp giữa hai chương trình sẽ được dạy theo hướng tiếp cận của chương trình nước ngoài để đảm bảo sự hình thành kiến thức của học sinh được thống nhất. Phương pháp tích hợp này để đảm bảo học sinh theo học chương trình tích hợp vẫn có đủ kiến thức như học sinh học chương trình Việt Nam và vẫn đạt đủ điều kiện nhận chứng chỉ Quốc tế. Đây là hình thức du học tại chỗ, chủ động hơn cho học sinh trong việc tiếp cận nền giáo dục tiên tiến. Như vậy, học sinh tốt nghiệp chương trình tích hợp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp của Việt Nam và bằng do đơn vị bảo chứng của chương trình nhập khẩu cấp. Nói cách khác, học sinh theo học chương trình tích hợp sẽ được cấp đồng thời 2 bằng khi tốt nghiệp THPT.

Các chương trình tích hợp THPT nổi tiếng đang được triển khai tại Việt nam có thể kể đến như A-level, IB, SACEi

Chương trình tích hợp là gì

2. Đặc điểm của chương trình tích hợp

A level là chương trình có nguồn gốc từ hệ thống giáo dục của Anh, sau đó được phát triển rộng rãi trên toàn thế giới. A-level được giảng dạy trong 2 năm học, bao gồm AS Level ở lớp 11 và A Level ở lớp 12. Sau khi kết thúc chương trình, học sinh sẽ được được nhận chứng chỉ A Level do Cơ quan Đánh giá Giáo dục Quốc Tế Cambridge (Cambridge Assessment International Education – CAIE) cấp.

SACEi là chương trình được phát triển và kiểm định bởi hội đồng giáo dục Nam úc – SACE Board. Nếu như A-level rất nặng về nội dung kiến thức, mang tính học thuật cao và đánh giá theo bài thi chuẩn hóa dẫn đến việc triển khai ở Việt nam nặng về hình thức dạy theo kiểu ứng thí thì SACEi tiếp cận theo hướng linh hoạt hơn để phát triển năng lực của học sinh.

  IB là chương trình có nguồn từ Thụy Sĩ, bao gồm sáu nhóm lĩnh vực sau đây: Ngôn ngữ chính, Ngoại ngữ, Khoa học xã hội và Phát triển bản thân, Khoa học tự nhiên, Toán học và Nghệ thuật. Ngoài ra, học sinh còn cần hoàn thành 3 cấu phần để được cấp bằng đó là một bài luận nghiên cứu, một cấu phần về “Học thuyết kiến thức” và một cầu phần về “Sáng tạo, hoạt động, phục vụ” xuyên suốt hai năm với mục đích định hình rõ ràng hơn về con người và cuộc sống.


3. Ưu, nhược điểm của chương trình tích hợp

a. ưu điểm

Ưu điểm lớn nhất giúp phụ huynh tin tưởng và chương trình này là con mình có thể nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Do các em được học tập với giáo viên bản xứ.

Giúp trẻ am hiểu các kiến thức chuyên môn,. Có cơ hiệu tìm hiểu thế giới quan và tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích.

Khi trình độ tiếng Anh của học sinh ngày càng được nâng cao. Học sinh có nhiều cơ hội hơn trong việc tham gia các kỳ thi tiếng Anh quốc tế. Đặc biệt, trẻ có thể giao tiếp và làm quen được với nhiều bạn quốc tế hơn.

b. Nhược điểm

Gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng thực tế bởi các năng lực chính cần ược xác định và phân loại cho từng lớp.

Đối với nhiều trường hợp, khi tham gia các chương trình tiếng Anh tích hợp, học sinh hoàn toàn không tiếp thu được kiến thức từ giáo viên do tiếng Anh của bản thân chưa vững. Hậu quả là các em trở nên chán nản, dễ dàng bỏ học vì không theo kịp các bạn trong lớp.

Hơn nữa, học phí của chương trình này khá cao so với các trường công lập khác. Nên sẽ có nhiều gia đình khó có thể đáp ứng được.

Mặc dù đã có các tiêu chuẩn đầu vào tương đối chặt chẽ. Nhiều học sinh đủ điều kiện nhập học tại các chương trình này vẫn cảm thấy khá “đuối” khi theo học. Bởi lẽ, các em hoàn toàn chưa có cơ hội tiếp xúc với các môn học như toán hay khoa học bằng tiếng Anh.

Cho dù cung cấp đủ các chứng chỉ tiếng Anh được yêu cầu. Nhưng từ vựng và kiến thức nền tảng về toán, khoa học từ tiếng Anh đều chưa vững.

-----------------------------

Trên đây Top lời giải đã giáp đáp câu hỏi Chương trình tích hợp là gì? Bài viết đã giải thích chi tiết và rõ ràng về chương trình tích hợp giúp bạn học tập tốt hơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi! 

icon-date
Xuất bản : 24/06/2022 - Cập nhật : 22/04/2024