Bài 14. Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý (1009-1225)
Câu 10 trang 30 SBT Lịch Sử 7: Chọn, tìm hiểu và giới thiệu về một trong hai công trình kiến trúc sau đây theo các gợi ý: thời gian xây dựng, đặc điểm nổi bật, giá trị,...
Lời giải ngắn nhất
(*) Giới thiệu về chùa Một Cột
- Liên Hoa Đài (có nghĩa là đài hoa sen) - Chùa Một Cột được xây dựng năm 1049 dưới thời vua Lý Thái Tông, nay thuộc quận Ba Đình, Hà Nội.
- Đặc điểm: Chùa có điện thờ, đặt trên một cột trụ lớn, dựng ở giữa hồ, mang đậm dấu ấn kiến trúc Phật giáo,...
- Giá trị: Đây là một trong những biểu tượng của Thủ đô Hà Nội ngày nay.
Lời giải chi tiết
(*) Giới thiệu về Văn Miếu - Quốc Tử Giám:
- Văn miếu được xây dựng vào năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông, còn Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1076, dưới thời vua Lý Nhân Tông. Văn Miếu nằm ở quận Đống Đa, Hà Nội.
- Đặc điểm: Đến Quốc Tử Giám, để đi được vào bên trong, du khách sẽ bước qua Cổng Văn Miếu, hay còn gọi là Đại Thành Môn, điểm nổi bật nhất của Văn Miếu - Quốc Tử Giám chính là Khuê Văn Các, được xem là biểu tượng của thủ đô Hà Nội, Văn Miếu - Quốc Tử Thám có tổng 82 tấm bia đá ghi chép lại tên tuổi và thành tựu của các vị tiến sĩ Nho học. Giếng Thiên Quang (tức giếng ánh sáng trời) nằm chính giữa khu vườn bia Tiến sĩ. Trống Sấm là chiếc trống lớn nhất Việt Nam năm 2000, đang được lưu trữ tại Lầu Trống, khu Thái Học, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
- Giá trị: nơi đây được coi là biểu tượng văn hóa – lịch sử và là trường đại học đầu tiên của nước ta. Từ bao đời nay, di tích này được coi là biểu tượng của trí tuệ, là biểu tượng của tình cảm truyền thống của dân tộc.