logo

Chính sách bành trướng của nước Nga thời Trung đại do vị quân vương nào khởi xướng?

Câu hỏi :

Chính sách bành trướng của nước Nga thời Trung đại do vị quân vương nào khởi xướng?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Ivan Đại đế

Chính sách bành trướng của Nga thời Trung đại được khởi xướng bởi Vị quân vương Ivan III của Nga (1462-1505), còn được gọi là Ivan Đại đế. Ông đã tận dụng các cuộc chiến tranh giữa các nhà lãnh đạo khác nhau của Nga và các nước láng giềng để thống nhất nước Nga và mở rộng lãnh thổ của mình và xâm chiếm các vùng đất láng giềng của Nga, như Novgorod và Pskov, và lấy được Livonia từ Liên minh Hansa.

Ivan III cũng đã lấy được một số lãnh thổ của Đại tỷ đô Moskva, cũng như các khu vực lân cận của đế quốc Litva và Hoàng đế Ottoman. Ivan III cũng đã khởi động một chính sách phát triển kinh tế mạnh mẽ, cải cách tài chính, phát triển thương mại và thúc đẩy sự phát triển của các nghề thủ công.

icon-date
Xuất bản : 17/04/2023 - Cập nhật : 01/07/2023