logo

Châu Phi là lục địa mới trỗi dậy vì

Câu hỏi :

Châu Phi là lục địa mới trỗi dậy vì

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Châu Phi là lục địa mới trỗi dậy vì

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước châu Phi đều bị chủ nghĩa thực dân nô dịch. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cơn bão táp cách mạng giải phóng dân tộc bùng nổ ở Châu Phi với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân => châu Phi trở thành “Lục địa mới trỗi dậy”.

Phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi trải qua các giai đoạn: 1945 – 1954 và 1960 – 1975. Năm 1960, 17 nước châu Phi giành độc lập, lịch sử ghi nhận là “Năm châu Phi”. Giai đoạn 1985 – nửa sau những năm 90 của thế kỉ XX: Nhân dân các thuộc địa còn lại ở châu Phi hoàn thành cuộc đấu tranh đánh đổ nền thống trị thực dân cũ, giành độc lập dân tộc và quyền sống của con người.

icon-date
Xuất bản : 01/03/2022 - Cập nhật : 29/09/2023