Chủ đề 3. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở biển Đông
Câu 9 trang 100 SBT Lịch Sử & Địa Lí 9: Đọc đoạn tư liệu sau, chọn đáp án đúng hoặc sai đối với các ý A, B, C, D.
“Các thuyền được phải đi Hoàng Sa, mỗi thuyền mang 10 cọc gỗ [mỗi cọc dài 4 đến 5 thước, dày 1 tấc ) khắc sâu dòng chữ to: Mình Mệnh [Minh Mạng] thập thất niên. Năm Bình Thân, các viên Cai đội thuỷ quân vâng mệnh đi Hoàng Sa khảo sát, đến đó thì cắm mốc đánh dấu. Hãy tuân mệnh".
(Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Mục lục châu bản triều Nguyễn, Tập 2, NXB Văn hoà - Thông tin, Hà Nội, 2010, tr.127)
A. Nhiệm vụ của đội Hoàng Sa là cắm mốc, đánh dấu chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa.
B. Đoạn tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa từ thế kỉ XIV-XV.
C. Nội dung tư liệu khẳng định, việc quản lí và thực thì chủ quyền đối với quần đảo
Hoàng Sa của Việt Nam diễn ra từ sớm, liên tục và bằng phương pháp hoà bình.
D. Đoạn tư liệu phản ánh về quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa của nhà Nguyễn dưới thời vua Minh Mạng.
Lời giải
Đáp án đúng: A, C, D.
Đáp án sai: B.
Giải thích:
Đọc đoạn tư liệu trên ta có thể thấy rằng những đáp án đúng là:
- Nhiệm vụ của đội Hoàng Sa là cắm mốc, đánh dấu chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa.
- Nội dung tư liệu khẳng định, việc quản lí và thực thì chủ quyền đối với quần đảo
Hoàng Sa của Việt Nam diễn ra từ sớm, liên tục và bằng phương pháp hoà bình.
- Đoạn tư liệu phản ánh về quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa của nhà Nguyễn dưới thời vua Minh Mạng.
Những đáp án sai là:
- Đoạn tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa từ thế kỉ XIV-XV