logo

Cách viết đơn xin nghỉ học lớp 5

Đơn xin nghỉ học là mẫu đơn do các phụ huynh, học sinh, sinh viên tự thực hiện theo mẫu sẵn hoặc tự viết tay khi cần xin phép nghỉ học vì các lý do nhất định như ốm, xin nghỉ học thêm, gia đình có việc bận. Dưới đây là cách viết đơn xin nghỉ học lớp 5 do Toploigiai biên soạn, mời bạn đọc tham khảo.


1. Đơn xin nghỉ học là gì?

Đơn xin nghỉ học là một văn bản mà học sinh/sinh viên hoặc phụ huynh học sinh viết hoặc soạn thảo để xin được nghỉ học một hoặc nhiều ngày, thậm chí là nghỉ học luôn.

cách viết đơn xin nghỉ học lớp 5

Đơn xin phép nghỉ học có thể được viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email hay các ứng dụng liên kết giữa nhà trường và gia đình.

Người nhận đơn là các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm hoặc Ban giám hiệu của nhà trường nơi học sinh/sinh viên đó đang theo học.

Đơn xin nghỉ học mới nghe thì hầu hết đều nghĩ rất đơn giản, nhưng để có một mẫu Đơn xin nghỉ ấn tượng, thuyết phục thì khong phải ai cũng làm được.

>>> Tham khảo: Cảm thụ văn học lớp 5 bài "Cao Bằng"


2. Khi nào phải viết đơn xin nghỉ học

Có nhiều lý do dẫn đến việc học sinh phải xin nghỉ học mặc dù biết việc nghỉ học sẽ ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh. Do đó, chỉ khi gặp tình trạng huy hữu: ốm, công việc cá nhân mà bản thân, gia đình không thể sắp xếp được thì bạn cần viết đơn và được sự đồng ý của giáo viên.

Đối với sinh viên khi viết đơn mà được sự đồng ý của giáo viên thì bạn sẽ không bị trừ điểm chuyên cần.

>>> Tham khảo: Cảm thụ văn học lớp 5 bài Bóng mây


3. Cách viết đơn xin nghỉ học

Mẫu đơn nghỉ học nêu rõ các thông tin bao gồm:

Thông tin của học sinh xin nghỉ học

Thời gian xin nghỉ học

Lý do xin nghỉ học

Lời cam kết và chữ ký của học sinh cũng như phụ huynh học sinh xác định việc nghỉ học của học sinh.

Khi được ban giám hiệu, thầy cô giáo chủ nhiệm đồng ý thì bạn mới có thể nghỉ buổi học đó. Còn nếu không bạn sẽ bị đánh dấu là nghỉ học không lý do và bạn sẽ bị phạt và viết bản kiểm điểm tường trình.

Bạn có thể tham khảo một số lý do xin phép nghỉ học thuyết phục nhất dưới đây:

Do em bị ốm nên em xin phép nghỉ 1 ngày.

Do em bị ngã xe nên không thể đến trường.

Do bố em phải nhập viện mà chưa sắp xếp được người chăm nên em phải vào viện 1 ngày với bố. Em viết đơn xin được nghỉ học 1 ngày. Hôm sau em sẽ chép bài và học bài đầy đủ.

Gia đình em có kế hoạch đi du lịch vào cuối tuần tới. Nên em viết đơn xin được nghỉ học 2 ngày cuối tuần. Em xin hứa sẽ học và chép bài đầy đủ mà không làm ảnh hưởng đến học tập của mình.

Viết đơn xin nghỉ học lớp 3 gồm các nội dung:

Phần đầu luôn phải có quốc hiệu, tiêu ngữ:

Tên đơn: Đơn được gửi cho ai

Phần nội dung đơn, cần có đầy đủ thông tin của bạn, mục đích viết đơn, lí do xin nghỉ, cam kết, cảm ơn và ký tên.


4. Viết đơn xin nghỉ học – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3B trường Tiểu học Hòa Bình.

Em tên là: Nguyễn Văn Hòa Học sinh lớp 3B.

Em làm đơn này xin phép cô cho em được nghỉ buổi học hôm nay.

Lí do nghỉ học: Em bị cảm sốt

Em xin hứa sẽ chép bài và làm bài đẩy đủ.

Ý kiến của gia đình học sinh: Kính xin phép cô cho cháu được Nguyễn Văn Hòa nghỉ học để đi khám bệnh.

                                      Học sinh

                                Nguyễn Văn Hòa


5. Viết đơn xin nghỉ học – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô chủ nhiệm cùng thầy (cô) giáo bộ môn dạy .....

Em tên là: ....................................................................

Học sinh lớp ..... trường ..............................................

Nay em viết đơn này kính xin quý thầy, cô cho phép em được nghỉ học … buổi (từ sáng (chiều) ngày ....... ./.... đến sáng (chiều) ngày ……../ ….. )

Lí do: ............................................................................

Em hứa chép bài, học bài và làm bài tập đầy đủ. Rất mong sự chấp thuận của quý thầy, cô giáo. Em xin chân thành cảm ơn!

………, ngày ...... tháng … năm…..

Ý kiến của phụ huynh học sinh

Tôi xác nhận: ……………… đang học lớp ......, xin nghỉ học đúng lý do trên. Thời gian nghỉ học …. buổi.

………………, ngày ...... tháng … năm...

                    Người xác nhận

  

 

Người viết đơn

(Kí và ghi rõ họ và tên)

…………………………….


6. Viết đơn xin nghỉ học – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu trường............................................................

- Giáo viên chủ nhiệm lớp............................................................

Tôi tên là:...........................................................................................................................

Phụ huynh em:............................................................... Lớp......... Năm học...................

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu chấp thuận cho học sinh:...........................

....................Lớp................................... được phép nghỉ học.

Thời gian nghỉ: Từ ngày............................... đến...............................

Lý do:.................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Hồ sơ chứng từ kèm theo gồm:

1 ........................................................................................................................................

2 ........................................................................................................................................

3 ........................................................................................................................................

Thời gian xin được học lại:............................................................................

Rất mong Ban Giám Hiệu xem xét và giải quyết.

Trân trọng cảm ơn

                                                                                                                    ..........., ngày…….tháng……năm…….

                                                                                                                   Người viết đơn

 

----------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn tìm hiểu Cách viết đơn xin nghỉ học lớp 5. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có thông tin hữu ích khi đọc bài viết này, cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc bài viết. 

icon-date
Xuất bản : 17/10/2022 - Cập nhật : 22/04/2024