logo

Các mức độ ưu tiên khi sắp xếp công việc theo ma trận Eisenhower là ?

Câu hỏi :

Các mức độ ưu tiên khi sắp xếp công việc theo ma trận Eisenhower là ?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Ma trận Eisenhower

Ma trận Eisenhower được sáng tạo và đặt tên theo vị tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ : Dwight D. Eisenhower, dựa trên hai đặc tính: tính quan trọng và tính khẩn cấp. Ma trận Eisenhower không phải là một chiến lược hoàn hảo, nhưng là một công cụ giúp tăng hiệu quả công việc và loại bỏ những hoạt động gây lãng phí thời gian và không giúp chúng ta hoàn thành mục tiêu của mình.

Các mức độ ưu tiên khi sắp xếp công việc theo ma trận Eisenhower là: Quan trọng khẩn cấp, quan trọng không khẩn cấp, khẩn cấp không quan trọng, không khẩn cấp không quan trọng. 

Dựa vào lý thuyết ma trận Eisenhower mức độ ưu tiên khi sắp xếp công việc: 

1/ Quan trọng khẩn cấp, 

2/ Quan trọng không khẩn cấp, 

3/ Khẩn cấp không quan trọng, 

4/ Không khẩn cấp không quan trọng

icon-date
Xuất bản : 02/01/2023 - Cập nhật : 03/01/2023