logo

Biểu tượng may mắn của Thái Lan là gì?

Đất nước Thái Lan hay còn được gọi ngắn là nước Thái, văn hóa Thái Lan được hòa trộn giữa các văn hóa như Ấn Độ, Trung Quốc, Campuchia và ảnh hưởng từ các nền văn hóa của các quốc gia láng giềng Đông Nam Á. Thái Lan đã chọn riêng cho mình những biểu tượng may mắn như voi, vòng oa Phuang Malai, mèo Korat. Để tìm hiểu rõ hơn các bạn hãy cùng Toploigiai theo dõi bài viết dưới đây nhé.


1. Voi ở Thái Lan - biểu tượng linh thiêng của đất nước

Theo truyền thuyết voi là một loại vật đóng vai trò quan trọng khôn ngoan và phục tùng giúp chủ nhân thực hiện mọi nhiệm vụ: mang đồ nặng trong các trận chiến quyết liệt, góp phân dây dựng nhiều công trình kiến trúc vĩ đại và được coi la một phương tiện giao thông hữu dụng nhất thời ấy.

Ở Thái voi luôn nhận được sự tôn trọng và kính mến, nhưng sự tôn kính đặc biệt nhất được dành cho voi trắng. Theo truyền thuyết voi trắng mang hài cốt của Đức Phật nên voi trắng được nân lên hạng mực được kính trọng và có giá trị quý báu nhất.

Biểu tượng may mắn của Thái Lan là gì?

Voi ở Thái Lan - biểu tượng của sự may mắn 

Theo tín ngưỡng của người Thái voi là loại vật mang ý nghĩa linh thiêng và mang lại may mắn trong mọi người. Vậy nên trong tất cả các tác phẩm điêu khắc ở mọi địa điểm linh thiêng, trên lá cờ trạng thái hay trên các tờ tiền đều có biểu tượng của những chú voi.

Người dân địa phương ở mọi miền đất nước Thái Lan thể hiện sự tôn trọng với những con voi bằng cách coi chúng là những thành phần đặc biệt tham gia bắt buộc trong tất cả các ngày lễ và sự kiện quan trọng. Những chú voi sẽ được trang trí lỗng lẫy, mặc quần áo theo nhiều phong cách để làm nổi bật vai trò và giá trị quan trọng của mình. Người dân địa phương làm như vậy vì sự hiện diện của những chú voi sẽ mang lại may mắn và thành công cho buôn làng.

Không những thế người Thái còn cho rằng những con voi ở doanh trại lính cũng tham gia và có nghĩa vụ quan trọng trong các hoạt động quân sự, làm mọi thứ đều trở nên linh thiêng. Vì thế những ngôi đền ở đây được gây dựng lên như thể họ đền đáp công ơn, tầm quan trọng của loài động vật này.


2. Vòng hoa Phuang Malai 

Vòng hoa Phuang Malai là biểu tượng của ngày lễ Songkran, vòng hoa được sử dụng để tặng cho người thân lớn tuổi bày tỏ thành kính tình yêu thương. Có ba loại hoa được sử dụng để tạo ra những vòng hoa Phuang Malai là dok mali (hoa nhài), dok champhi (hoa ngọc lan trắng) và hoa hồng. Những bông hoa và lá sẽ được kết lại với nhau thành vòng tròn bằng nhiều kiểu cách khác nhau từ truyền thống cho đến hiện đại. Làm vòng hoa Phuang Malai cũng được coi là một trong những kỹ năng của người phũ nữ Thái Lan thời xưa

Biểu tượng may mắn của Thái Lan là gì?

Đặc biệt để báo đáp công ơn cha mẹ đã sinh thành trong ngày lễ thứ 2 của lễ Songkran - Wan Nao những người con sẽ chuẩn bị nước thơm Nam Op, nước hoa nhài hay nước hoa hồng để rửa chân cho cha, mẹ. Người trẻ tuổi sẽ bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng với bề trên bằng nghi lễ Rot Nam Dam Hua


3. Biểu tượng Mèo Korat

Mèo Korat cũng được coi là một trong những biểu tượng may mắn của Thái Lan. Mèo Korat có lông màu xanh xám sáng lấp lánh, đôi mắt màu xanh lá cây là tượng trưng cho thịnh vượng cùng với khuân mặt hình trái tim được xem là mang lại hạnh phúc cho cô dâu. 

Korat trưởng thành chậm, có cơ bắt nhỏ gọn, trọng lượng chỉ khoảng 6 đến 10 pounds, chúng có thể không phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần cho mình đến khi 5 tuổi.

-----------------------

Trên đây Toploigiai đã giúp bạn tìm hiểu Biểu tượng may mắn của Thái Lan, hy vọng qua bài viết các bạn đã có cho mình những kiến thức hữu ích cho mình. Chúc các bạn luôn thành công và may mắn trong cuộc sống!

icon-date
Xuất bản : 14/10/2021 - Cập nhật : 04/11/2022