Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào độc lập dân tộc mang tính toàn cầu nhằm mục đích là để có thể lật đổ chế độ chính trị – xã hội của các nước tiến bộ. Vậy biện pháp của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành chiến lược “Diễn biến hòa bình” là gì? Hãy cùng Toploigiai tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Câu hỏi: Biện pháp của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành chiến lược “Diễn biến hòa bình” là gì?
A. Biện pháp quân sự
B. Biện pháp phi quân sự
C. Biện pháp ngoại giao
D. Biện pháp bạo loạn
Trả lời:
Đáp án đúng: B. Biện pháp phi quân sự
Biện pháp của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành chiến lược “Diễn biến hòa bình” là biện pháp phi quân sự.
Giải thích của giáo viên Toploigiai lí do chọn đáp án B
Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào độc lập dân tộc mang tính toàn cầu, là chiến lược phản cách mạng, phá hoại toàn diện trên các lĩnh vực, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, quân sự, không giới hạn thời gian, không gian, nhằm đẩy đối phương suy yếu, dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, rối loạn nội bộ rồi tự sụp đổ.
Biện pháp của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành chiến lược “Diễn biến hòa bình” là biện pháp phi quân sự nhằm chống phá, tiến tới lật đổ chế độ chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa. Biện pháp phi quân sự của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành dựa trên sức mạnh tổng hợp, lấy sức mạnh quân sự làm công cụ răn đe, tác động vào kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại để lật đổ các nước XHCN mà không cần chiến tranh. Chiến lược “diễn biến hòa bình” là một nhân tố hết sức quan trọng làm cho Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu sụp đổ.
Thủ đoạn được chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử dụng để thực hiện mục tiêu trên rất đa dạng, vừa trắng trợn, vừa tinh vi, vừa công khai, vừa lén lút. Tác động toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sẽ phối hợp tác động cả bên ngoài và bên trong, cả tổ chức và con người, với tất cả các tầng lớp, thành phần xã hội trong các nước xã hội chủ nghĩa để gây nên tự diễn biến một cách từ từ, thầm lặng, làm mục ruỗng chế độ xã hội chủ nghĩa từ bên trong, dẫn tới tự chuyển hóa và làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa.
>>> Tham khảo: Chiến lược “Diễn biến hòa bình” là gì?