Bài 9 trang 11 Toán lớp 7 Tập 1: Bạn Linh đang cân khối lượng của mình (Hình 4) ở đó các vạch ghi 46 và 48 lấn lượt ứng với các số đo 46kg và 48kg, Khi nhìn vị trí mà chiếc kim chỉ vào, bạn minh đọc số đo là 47,15kg, bạn Dương đọc số đo là 47,3kg, bạn Quân đọc số đo là 47,65kg. Bạn nào đã đọc đúng số đo? Vì sao?
Gợi ý đáp án
Quan sát hình vẽ ta thấy:
Khoảng cách từ 46 đến 48 được chia thành 20 phần bằng nhau.
Mỗi vạch ứng với 2 : 20 = 0,1(g)
Vạch đậm chính giữa 46 và 48 là 47kg
Trên hình vẽ kim cân chỉ vào vạch số 3 tính từ vạch đậm chính giữa
Số cân nặng kim cân chỉ vào là
47 + 0,1 . 3 = 47,3 (kg)
Vậy bạn Dương là người đọc đúng số cân nặng của Linh.